Tình hình kiểm soát dịch Covid-19 đang phát đi những tín hiệu tích cực, cùng với đó là diễn biến khởi sắc của thị trường chứng khoán toàn cầu. Đây là các yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường.
Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần 6/4 đồng loạt tăng điểm sau khi giá dầu liên tục hồi phục, cùng với đó là những thông tin tích cực về tình hình dịch COVID-19 trong nước.
VN-Index dự báo thử thách vùng kháng cự ngắn hạn 710 - 730 điểm. Do đó, nhiều khả năng thị trường gặp phải áp lực bán và quay đầu điều chỉnh tại vùng kháng cự này.
Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 3/4 diễn biến khởi sắc sau khi giá dầu thô có phiên tăng mạnh nhất lịch sử, các thị trường chứng khoán trên thế giới cũng đồng loạt hồi phục.
Thị trường chứng khoán ghi nhận sự hồi phục trong phiên giao dịch đầu tháng 4 bất chấp những số liệu tiêu cực về kinh tế vĩ mô do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.
Chỉ số VN-Index đang phải đối mặt với hai vùng kháng cự ngắn hạn là 680 – 683 điểm và 695 – 710 điểm. Nếu đồ thị giá vượt được lần lượt hai vùng kháng cự này thì xu hướng ngắn hạn có thể tích cực hơn.
Rủi ro đối với diễn biến thị trường trong thời gian tới có thể còn đến từ các thông tin về kết quả kinh doanh quí I của các doanh nghiệp và các số liệu vĩ mô sẽ dần được công bố trong tháng 4.
Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần 30/3 tiếp tục lao dốc trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại Việt Nam và thế giới, số ca dương tính tiếp tục tăng nhanh.
Nhịp tăng của thị trường có thể khó duy trì động lực trong tuần tới do phần lớn đà tăng đến từ nhóm Vingroup là chính và NĐT nước ngoài tạm dừng mạch bán ròng 33 phiên liên tiếp.
Đồng thời, thị trường vẫn trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho nên áp lực giảm vẫn còn rất lớn và các nhịp hồi phục chỉ mang tính chất hồi kĩ thuật ngắn hạn.
Nhìn chung, sự phục hồi của thị trường quốc tế sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường trong nước, các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới là cơ hội để tích lũy thêm cổ phiếu.
Tuần đầu sau khi nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 2.765 tỷ đồng, trái ngược mức mua ròng 2.680 tỷ đồng tuần trước. VHM và VPB bị bán mạnh, trong khi cổ phiếu "họ Masan" đều được mua ròng.