|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines hủy 49 chuyến bay trong tháng qua, cao gấp hơn 4 lần cùng kì

10:18 | 24/02/2020
Chia sẻ
Số chuyến bay bị hủy của Vietnam Airlines tăng vọt đã đẩy số chuyến hủy của toàn ngành hàng không lên cao trong bối cảnh dịch virus corona (covid-19) diễn biến phức tạp và mọi hành trình tới Trung Quốc phải ngừng khai thác.
Vietnam Airlines hủy 49 chuyến bay trong tháng qua, cao gấp hơn 4 lần cùng kì - Ảnh 1.

Số chuyến bay bị hủy của các hãng hàng không Việt Nam tăng vọt trong đợt dịch virus corona (covid-19). Ảnh minh họa: Đức Quyền.

Cục Hàng không Việt Nam mới đây cho biết: Trong tháng từ 19/1 đến 18/2, các hãng bay Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco và Bamboo Airways khai thác tổng cộng 33.502 chuyến bay. 

Trong đó, Vietjet Air đóng góp lớn nhất với 12.655 chuyến, theo sát phía sau là Vietnam Airlines với 12.031 chuyến, Bamboo Airways đứng thứ ba với 4.152 chuyến.

Về tỉ lệ đúng giờ, Bamboo Airways giữ vững ngôi đầu với 94,4%, theo sau là Vasco 91,2%, Vietnam Airlines 90,9%, Vietjet Air 79% và Jetstar Pacific với 76,6%. Kể từ khi bắt đầu bay thương mại vào tháng 1/2019 đến nay, Bamboo Airways liên tục giữ ngôi vị hãng hàng không có tỉ lệ cất cánh đúng giờ cao nhất Việt Nam.

Vietnam Airlines hủy 49 chuyến bay trong tháng qua, cao gấp hơn 4 lần cùng kì - Ảnh 2.

Toàn ngành có 4.926 chuyến chậm, tương đương tỉ lệ đúng giờ chung là 85,3%. Nguyên nhân chậm chuyến lớn nhất là do tàu bay về muộn với 2.888 chuyến, chiếm 58,6% tổng số chuyến chậm; theo sau là do các hãng hàng không với 1.564 chuyến, chiếm 31,7%. 

Các nguyên nhân khác bao gồm trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lí và điều hành bay, thời tiết, … 

Đáng chú ý trong giai đoạn 19/1-18/2/2020 các hãng hàng không Việt Nam hủy tới 53 chuyến, cao gấp gần 3 lần con số 18 chuyến hủy của cùng kì năm trước. Riêng Vietnam Airlines kì này hủy 49 chuyến trong khi giai đoạn 19/1 – 18/2/2019, hãng này chỉ hủy 12 chuyến. 

Vietnam Airlines hủy 49 chuyến bay trong tháng qua, cao gấp hơn 4 lần cùng kì - Ảnh 3.

Trong bối cảnh dịch virus corona (covid-19) diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu dừng mọi chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đại lục kể từ chiều 1/2. Lệnh cấm bay này đến nay vẫn còn hiệu lực và chưa rõ khi nào sẽ được gỡ bỏ.

Trong các hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng có nhiều đường bay với tới Trung Quốc nhất và do vậy số chuyến bị hủy cũng là lớn nhất. Trao đổi với hãng tin Reuters mới đây, Vietnam Airlines cho biết hãng này thiệt hại khoảng 250 tỉ đồng doanh thu mỗi tuần vì dịch covid-19.

Thiệt hại này không chỉ đến từ việc ngừng khai thác các chuyến bay với Trung Quốc đại lục mà còn vì nhu cầu hành khách trên các chặng nội địa cũng giảm tới 20-50%.

Trong bối cảnh nhu cầu hành khách giảm sút trên cả các chặng quốc tế và trong nước, Vietnam Airlines đã đăng thông báo cho thuê bớt một số tàu bay thân hẹp Airbus A321 và thân rộng Airbus A350-900 hoặc Boeing 787-9/10.

Vietjet Air cũng phải dừng khai thác một số chuyến bay đến Trung Quốc đại lục. Bamboo Airways chỉ có đường bay thường lệ đến đảo Đài Loan, nên không có chuyến nào bị hủy vì lệnh cấm bay đến đại lục.

Cuối tuần vừa qua, số bệnh nhân nhiễm virus corona tại Hàn Quốc đột nhiên tăng vọt. Hiện chưa có quyết định cấm bay tới Hàn Quốc nhưng một số hãng hàng không đã chủ động giảm số chuyến khai thác. 

Hàn Quốc là thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam (chỉ sau Trung Quốc) nên việc bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng không và du lịch nước ta.

Song Ngọc