|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Vì sao người giàu nhất thế giới xa lánh ông Biden và Đảng Dân chủ?

16:46 | 29/07/2024
Chia sẻ
Sau thời gian bị chính quyền Tổng thống Joe Biden đối xử lạnh nhạt, tỷ phú Elon Musk đã chuyển sự chú ý sang Đảng Cộng hoà.

Sau khi xa lánh Đảng Dân chủ, tỷ phú Elon Musk chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hoà. (Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Elon Musk bị phủ

Vào đầu năm 2021, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden bắt đầu lập kế hoạch để thực hiện lời hứa mà họ đưa ra trong chiến dịch tranh cử: thúc đẩy lĩnh vực xe điện.

Ở thời điểm đó, Tesla là công ty sản xuất khoảng hai phần ba số xe điện tại Mỹ. Song, Tesla cũng là nhà sản xuất xe lớn duy nhất của Mỹ không thành lập công đoàn lao động.

Các nhân viên Tesla đã liên hệ với Nhà Trắng nhiều lần sau lễ nhậm chức của ông Biden, với hy vọng có thể kết nối CEO Elon Musk với đương kim Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Musk liên tục bị phớt lờ.

Theo Wall Street Journal (WSJ), các cấp dưới của ông Biden không muốn chọc giận Liên đoàn Công nhân Ô tô (UAW) hùng mạnh.

Đến tháng 8/2021, ông Biden tổ chức một sự kiện về xe điện. Tại đó, ông dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp với mục tiêu một nửa số xe mới được bán ra vào năm 2030 là xe không phát thải.

Ngay trước sự kiện, các quan chức Nhà Trắng đã gọi điện cho Tesla để xin lỗi vì Elon Musk không được mời.

Thay vào đó, ông Biden chào đón lãnh đạo từ ba hãng xe lớn khác là General Motors (GM), Ford Motor và Stellantis. Cả ba đều kém xa Tesla về sản lượng xe điện, nhưng cả ba đều đang tuyển dụng hàng trăm nghìn thành viên của UAW.

Tổng thống Joe Biden ký ban hành sắc lệnh hành pháp vào tháng 8/2021 nhằm mục đích thúc đẩy doanh số bán xe điện vào năm 2030. (Ảnh: Shutterstock).

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn kể từ đó.

“Trong ngành công nghiệp ô tô, Detroit đang dẫn đầu thế giới về xe điện”, Tổng thống Biden phát biểu tại một sự kiện vào tháng 11/2021 trong khi giới thiệu dự luật cơ sở hạ tầng mới của mình.

Sau đó, ông quay sang bà Mary Barra của GM và khen ngợi vị CEO. “Bà đã điện khí hoá toàn ngành công nghiệp ô tô. Tôi nghiêm túc đấy. Bà là người đi đầu...”, ông Biden bày tỏ.

Ban lãnh đạo của Tesla, bao gồm cả Musk, rất phẫn nộ. Trong quý IV/2021, khi ông Biden đưa ra bình luận trên, Tesla đã giao hơn 115.000 xe điện tại thị trường Mỹ, trong khi GM chỉ sản xuất được 26 xe.

Không ai thích bị tấn công

Thái độ xa lánh của Elon Musk với Đảng Dân chủ đang có những tác động sâu rộng, vì người đàn ông giàu nhất thế giới đã chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

WSJ đưa tin vào đầu tháng 7 rằng Musk tuyên bố sẽ đóng góp khoảng 45 triệu USD mỗi tháng cho America PAC, một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump mà vị tỷ phú thành lập cùng các giám đốc công nghệ nổi tiếng khác.

Sau đó, Musk xác nhận ông đã thành lập America PAC nhưng số tiền đóng góp sẽ “ở mức thấp hơn nhiều”.

Trên mạng xã hội X (trước là Twitter), Musk từng nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền ông Biden với một số chính sách, từ nhập cư đến kinh tế.

Nguồn tin thận cận của WSJ cho biết khi khối tài sản của Musk tăng vọt, ông đã trở thành mục tiêu chỉ trích, chủ yếu là từ phe cánh tả, và điều đó cũng đẩy Musk ra xa Đảng Dân chủ hơn.

Musk thường đấu khẩu trên X với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders về các vấn đề như khả năng đánh thuế lên tài sản của các tỷ phú và siết chặt quy định với các công ty công nghệ lớn.

“Không ai thích bị tấn công”, ông Bradley Tusk, nhà đầu tư mạo hiểm từng là người quản lý chiến dịch tranh cử thị trưởng New York của tỷ phú Michael Bloomberg, cho hay.

Bên cạnh đó, kể từ khi ông Biden trở thành tổng thống, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) còn tiến hành điều tra xem X có vi phạm sắc lệnh đồng thuận hay không khi Musk cho phép các nhà báo truy cập dữ liệu của công ty.

Bộ Tư pháp Mỹ thì khởi kiện SpaceX, cáo buộc công ty này phân biệt đối xử trong các hoạt động tuyển dụng. Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) từ chối trợ cấp gần 900 triệu USD cho Starlink để mở rộng băng thông rộng nông thôn.

Musk cáo buộc các động thái trên có động cơ chính trị. Song, phát ngôn viên của FTC cho biết các cuộc điều tra không có liên quan đến chính trị, còn đại diện FCC khẳng định quyết định của họ dựa trên các cân nhắc thực tế.

Tuy Musk không bằng lòng, WSJ lưu ý rằng các công ty của vị CEO cũng được hưởng lợi từ chính sách của ông Biden. Chẳng hạn, Tesla là bên hưởng lợi từ Đạo luật Giảm Lạm phát, trong khi SpaceX đã chốt được các hợp đồng trị giá khoảng 4 tỷ USD với NASA.

Khả Nhân