|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

WSJ: Thế áp đảo của ông Trump yếu đi khi bà Harris gia nhập cuộc đua

18:18 | 28/07/2024
Chia sẻ
Cuộc thăm dò mới nhất của Wall Street Journal cho thấy hai ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đang hoà nhau.

 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: Getty Images).

Bất phân thắng bại

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Wall Street Journal (WSJ) trên 1.000 cử tri từ ngày 23 đến 25/7, cuộc đua tổng thống giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump về cơ bản là đang bất phân thắng bại.

Kết quả thăm dò cho thấy các cử tri không phải da trắng đang ngày càng ủng hộ bà Harris. Bên cạnh đó, những người ủng hộ Đảng Dân chủ cũng ngày càng quan tâm và hào hứng với nữ phó tổng thống.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump là 49%, cao hơn mức 47% của bà Harris. Tuy nhiên, WSJ lưu ý biên độ sai số của cuộc khảo sát là cộng hoặc trừ 3,1 điểm %.

Ông Trump đã dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden khoảng 6 điểm % vào đầu tháng này, trước khi ông Biden rời khỏi cuộc đua và tuyên bố ủng hộ bà Harris.

Trong một cuộc thăm dò khác có sự tham gia của ông Robert F. Kennedy Jr. và những ứng viên độc lập, tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris là 45%, cao hơn mức 44% của ông Trump. Ông Kennedy chỉ được 4% cử tri ủng hộ.

Bà Harris đã có những bước tiến trong việc thắt chặt liên minh từng đưa ông Biden vào Nhà Trắng vào năm 2020. Trong thời gian gần đây, liên minh đó đã bị lung lay khi nhiều cử tri và nhà lập pháp lo lắng về sức khoẻ của ông Biden.

Các cử tri da màu, người Mỹ Latin và người trẻ đều thể hiện sự ủng hộ lớn hơn đối với bà Harris, trái với ông Biden trong cuộc thăm dò mà WSJ thực hiện sau màn tranh luận thảm hoạ của vị tổng thống vào ngày 27/6.

Sự ủng hộ lớn hơn của các nhóm cử tri trên có thể giúp bà Harris ở những bang chiến địa vốn đa dạng hơn về mặt chủng tộc như Arizona, Nevada, Georgia và North Carolina.

Cụ thể, theo kết quả mới nhất, bà Harris được 63% cử tri da màu ưu ái, tăng so với mức 51% của ông Biden trong cuộc thăm dò trước khi ông rút lui. Nữ phó tổng thống cũng đang thu hút sự chú ý từ nhiều cử tri trẻ tuổi hơn ông Biden.

Bà Harris cũng tạo được sự quan tâm trong Đảng Dân chủ. Khoảng 4 trong số 5 cử tri ở mỗi đảng cho biết họ rất hào hứng với ứng viên mà mình đã chọn, đảo ngược tình cảnh thê thảm của ông Biden vào đầu tháng này.

Ông Mike Bocian, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Dân chủ, cho biết: “Chỉ có 37% cử tri ủng hộ Tổng thống Biden hào hứng với ông vào đầu tháng 7, trong khi hiện tại 81% cử tri nhiệt thành với bà Harris. Đây là một sự thay đổi đáng kinh ngạc”.

Bên cạnh đó, bà Harris cũng có sự ủng hộ của nhiều đảng viên Dân chủ hơn ông Biden - một diễn biến đáng hoan nghênh vì nhiệm vụ đầu tiên của một ứng viên là thống nhất và đoàn kết đảng của mình.

 

Khó khăn vẫn còn phía trước

Tuy nhiên, ông David Lee, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hoà và là người hợp tác cùng ông Bocian thực hiện cuộc khảo sát mới nhất của WSJ, lưu ý bà Harris và Đảng Dân chủ không nên quá lạc quan.

“Trong khi Đảng Dân chủ và truyền thông tung hô những con số khảo sát mới như một thay đổi lớn trong cuộc đua, chúng ta đừng nên quên rằng cuộc thăm dò toàn quốc của WSJ vào tháng 7/2020 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm % và chênh lệch nới rộng ra 11 điểm % vào tháng 8”, ông Lee nói.

“Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump đang ở vị thế tốt hơn nhiều khi so sánh với thời điểm tương tự trong cuộc đua vào năm 2020”, nhà thăm dò nhấn mạnh.

Ông Lee còn đề cập đến tỷ lệ ủng hộ đối với hiệu suất công việc của ông Trump dưới vai trò tổng thống.

“Đa số cử tri - 51% - tán thành kết quả mà ông Trump tạo ra với tư cách tổng thống, trong khi đa số cử tri - 50% - không ủng hộ thành quả mà bà Harris đạt được với tư cách phó tổng thống”, vị chuyên gia lập luận.

Trong bối cảnh cuộc đua có vẻ bất phân thắng bại, ông Trump vẫn có nhiều lợi thế về phiếu bầu đại cử tri hơn, xét về cách thức phân bổ dân số trên khắp nước Mỹ.

Năm 2016, ông Trump thua bà Hillary Clinton tới gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông, nhưng lại giành được hơn 300 trong số 538 phiếu bầu đại cử tri.

“Phó tướng” của ông Trump trong cuộc đua năm nay, Thượng nghị sĩ JD Vance nhận được 42% đánh giá tích cực và 44% đánh giá không tích cực, WSJ thông tin thêm.

Bà Harris đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn. Nhiệm kỳ phó tổng thống của bà gắn liền với các chính sách của ông Biden, bao gồm vấn đề biên giới hỗn loạn, giá cả tăng cao và chiến sự kéo dài ở Ukraine lẫn Trung Đông.

Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump được coi là có khả năng xử lý vấn đề nhập cư, kinh tế, quan hệ đối ngoại và tội phạm tốt hơn bà Harris. Trong khi đó, bà Harris được đánh giá cao trong việc xử trí vấn đề phá thai.

Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho thấy 48% cử tri cho rằng ông Trump (78 tuổi) quá già để làm tổng thống, còn tỷ lệ tương tự đối với bà Harris (59 tuổi) chỉ khoảng 2%.

Gần một nửa - 46% - cho biết bà Harris đủ điềm tĩnh để làm tổng thống. Trong khi đó, chỉ 38% tin tưởng ông Trump đủ bình tĩnh cho cương vị này.

 

Khả Nhân