Kế hoạch trên đã được lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại New York, bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Nền kinh tế có thể phục hồi tích cực nhờ vào các giải pháp liên quan đến vắc xin cũng như hoạt động đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong thời gian tới. Các nhóm ngành như đầu tư công, xuất khẩu, cảng biển... hay nhóm phòng thủ (dược phẩm, bảo hiểm) được cho là sẽ hút dòng tiền và phục hồi nhanh chóng.
Sau khi được Hội đồng Đạo đức thông qua, vắc xin Nanocovax sẽ phải nộp hồ sơ đến Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thẩm định. Nếu được cấp giấy lưu hành, vắc xin sẽ được Bộ Y tế xem xét cấp phép khẩn cấp.
Vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất đã được Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 18/9.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã đồng ý cho phép CTCP Y Dược phẩm Vimedimex nhập khẩu 30 triệu liều vắc xin Hayat-Vax. Đây là loại vắc xin thứ 7 được Bộ Y tế cấp phép cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy vắc xin Moderna có hiệu quả hơn so với hai loại vắc xin là Pfizer và Johnson & Johnson (J&J) trong việc giảm nguy cơ nhập viện ở người mắc COVID-19.
Vắc xin COVID-19 Abdala được sản xuất tại Cuba, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vắc xin Abdala cho thấy hiệu quả 100% trong việc ngăn tình trạng tử vong ở bệnh nhân COVID-19.
Chi phí xét nghiệm COVID-19 gây sức ép quá lớn cho các doanh nghiệp như Vĩnh Hoàn, Sadaco trên thềm bước vào giai đoạn khôi phục sản xuất. Các doanh nghiệp chủ động xin được miễn phí chi phí test COVID-19 theo quy định của Nhà nước.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ hơn nữa đối với các đơn vị nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19 trong việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ gửi Hội đồng đạo đức, Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế cho ý kiến để xem xét việc cấp phép khẩn cấp, trước mắt là vắc xin Nanocovax.
Virus SARS-CoV-2 không phải là "lực cản" kinh tế duy nhất. Những áp lực liên quan đến lạm phát sẽ tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu, kể cả khi COVID-19 đã bị bỏ lại phía sau.
Khi thế giới còn đang "lờ mờ" về đại dịch COVID-19, cặp vợ chồng sở hữu công ty BioNTech đã hợp tác cùng Pfizer để nghiên cứu vắc xin phòng chống đại dịch.
TP HCM sẽ thí điểm thẻ xanh COVID-19 tại quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi. Tuy nhiên, thẻ xanh chỉ áp dụng theo từng nhóm, đơn vị cụ thể chứ không phải toàn địa phương.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.