|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc sẽ gửi 1 triệu liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam trong tháng 10

22:16 | 22/09/2021
Chia sẻ
Kế hoạch trên đã được lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại New York, bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo TTXVN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này sẽ cung cấp cho Việt Nam ít nhất 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 trong tháng 10 tới.

Ông Park Kyung-mee, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, kế hoạch trên đã được vị lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại New York, bên lề Khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Việt Nam 1 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In. (Nguồn: Người Lao động).

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hai nước đã cố gắng cùng nhau vượt qua dịch bệnh từ giai đoạn đầu, chia sẻ các vật tư y tế liên quan. 

Đây sẽ là số vắc xin đầu tiên mà Hàn Quốc viện trợ cho nước ngoài, bên cạnh sự hỗ trợ tài chính của nước này cho cơ chế cung cấp vắc xin cho các nước đang phát triển COVAX. 

Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM cũng đã thông báo việc Chính phủ Hàn Quốc sẽ gửi tặng thành phố 7,5 triệu ống tiêm vắc xin. 

Ngoài Hàn Quốc, Việt Nam cũng nhận được thêm nhiều vắc xin từ các nước như Pháp, Italy, Mỹ,... và dự kiến sẽ có nhiều vắc xin về trong tháng 9 và tháng 10.

Tính tới 21/9, theo thống kê từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đã có hơn 35,7 triệu liều vắc xin đã được tiêm trong cả nước, trong đó TP HCM, Bình Dương, Hà Nội là những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất.

Thảo Bùi