|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vắc xin COVID-19 của Nga nhắm tới các nước châu Á

10:06 | 16/08/2020
Chia sẻ
Với mối quan hệ địa chính trị gần gũi, Nga đặt hi vọng rất lớn về việc có thể cung cấp vắc xin COVID-19 cho thị trường châu Á.

Nikkei Asian Review dẫn lời ông Sergey Shulyak, giám đốc điều hành DSM Group – cơ quan nghiên cứu thị trường dược phẩm có trụ sở tại Moscow cho biết Nga đặt hi vọng rất lớn về việc cung cấp vắc xin cho thị trường ở châu Á.

"Châu Âu sẽ không mua vắc xin của Nga vì lí do địa chính trị, chưa kể châu Âu có nhà sản xuất vắc xin của riêng họ, Mỹ và Canada cũng tương tự như vậy. Thay vào đó, Nga có quan hệ gần gũi về địa chính trị với cả châu Á và châu Phi. Vì vậy đây là những thị trường tiềm năng đối với chúng tôi." Shulyak cho biết.

Giá xuất khẩu vắc xin của Nga dự kiến là 10 USD, tương đương 230.000 đồng, cho hai liều.

Vắc xin COVID-19 của Nga nhắm tới các nước châu Á - Ảnh 1.

Vắc xin COVID-19 của Nga nhận thấy các nước châu Á là những thị trường đầy hứa hẹn. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte vừa qua đã thể hiện sự quan tâm và tin tưởng đặc biệt lớn đến vắc xin của Nga. Quốc gia Đông Nam Á này có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 loại vắc xin này vào tháng 10. Bản thân ông Rodrigo Duterte đã xung phong sẽ tiêm vắc xin của Nga - được đặt tên là Sputnik V - sớm nhất vào tháng 5/2021.

Bộ Y tế Việt Nam thì cho biết nước ta đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với các nhà cung cấp vắc xin trên thế giới để thực hiện mua và phối hợp sản xuất vắc xin, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây Bộ Y tế đã đăng kí mua vắc xin của Nga và Anh. 

Quĩ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết Ấn Độ và Indonesia cũng nằm trong số các quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc có được loại vắc xin này. Ngoài ra, quĩ đã tiết lộ kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc xin Sputnik V ở Ấn Độ và Hàn Quốc với sự hợp tác của quĩ đầu tư quốc gia địa phương.

Vắc xin Sputnik đã được thử nghiệm trên động vật và 76 người trong hai giai đoạn đầu thử nghiệm. Tuy nhiên, điều quan trọng là Nga vẫn chưa hoàn thành việc thử nghiệm giai đoạn 3, giai đoạn đòi hỏi phải tiêm vắc xin trên hàng nghìn người. Giai đoạn 3 này là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm tra đối với bất kì loại vắc xin nào.

Yevgeny Timakov, bác sĩ trưởng của trung tâm y tế Lider-Medicina ở Moscow cho biết: "Chưa một ai biết những tác dụng lâu dài của loại vắc xin này, chúng tôi cũng chưa biết  Sputnik V sẽ ảnh hưởng tới tình trạng miễn dịch, ung thư hay chức năng sinh sản của con người như thế nào."

Như Ngọc