|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

USDA: Dự báo thị trường bông khu vực Trung Á niên vụ 2019 - 2020

09:59 | 20/01/2020
Chia sẻ
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ bông của khu vực Trung Á tăng trưởng đáng kể sau khi các nước thực hiện biện pháp chính trị để kiềm chế xuất khẩu và hỗ trợ sử dụng giá trị gia tăng.
USDA: Dự báo thị trường bông khu vực Trung Á - Ảnh 1.

USDA: Dự báo thị trường bông khu vực Trung Á niên vụ 2019 - 2020

Tỉ trọng xuất khẩu bông thế giới đã giảm mỗi năm kể từ niên vụ 2015 - 2016 . Trong niên vụ 2019 - 2020, xuất khẩu của khu vực Trung Á được dự đoán sẽ ít hơn một nửa so với 4 năm trước đó.

Với sản lượng ổn định, các nước sản xuất lớn như Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan đã tìm cách đảm bảo nguồn cung trong nước lớn hơn cho chế biến nội địa và xuất khẩu sản phẩm chính (ví dụ như sợi bông, vải và hàng may mặc).

Uzbekistan cấm xuất khẩu bắt đầu từ tháng 1/2020; Turkmenistan đã cấm xuất khẩu trong niên vụ 2018 - 2019 (trong một thời gian ngắn); Tajikistan cũng đã thảo luận về biện pháp tương tự.

Uzbekistan chiếm phần lớn sản xuất và tiêu thụ bông khu vực Trung Á. Niên vụ 2019 - 2020, quốc gia này dự báo sẽ chiếm hơn 3/4 tổng mức tiêu thụ của khu vực.

Bên cạnh đó, các công ty trong và ngoài nước dự kiến sẽ cải thiện hiệu quả sản xuất xơ vải thông qua tưới nhỏ giọt và gặt máy, tăng khả năng vận hành của các nhà máy sợi, và phát triển hơn nữa sản xuất vải và hàng may mặc khi họ chuyển sang xuất khẩu các sản phẩm bông giá trị gia tăng so với xơ vải chưa qua xử lý.

Ở Tajikistan, chính phủ cũng đề xuất thiết lập một chu trình chế biến bông đầy đủ vào năm 2025. Gần đây, nước này đã mở rộng công suất kéo sợi với nguồn đầu tư thêm từ chính phủ và Trung Quốc.

Turkmenistan, nhà sản xuất lớn thứ hai trong khu vực, đã tạm thời cấm xuất khẩu trong niên vụ 2018 - 2019 để đảm bảo cung cấp đủ cho người tiêu dùng trong nước.

Những thách thức liên quan đến việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm chế biến bao gồm lượng cây trồng nội địa, giá điện phải chăng, vận chuyển đáng tin cậy và kịp thời để xuất khẩu, và nhà máy tiếp cận tài chính.

Tuy nhiên, tiêu thụ bông Trung Á niên vụ 2018 - 2020 được dự báo đạt mức kỉ lục, trái ngược với mức tiêu thụ thấp hơn dự kiến ở Trung Quốc và tăng trưởng chậm ở Việt Nam. Tăng trưởng trong tiêu thụ bông tương lai ở Trung Á được dự báo phụ thuộc vào các mục tiêu chính trị quan trọng trong khu vực này.

Tổng quan thị trường bông Trung Á

Đối với niên vụ 2019 - 2020, dự báo tháng 1/2020 cho thấy sản lượng và tồn kho bông đầu kì ít hơn. Dự báo sản xuất được hạ một lần nữa tại Ấn Độ, Pakistan, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêu thụ phần lớn không thay đổi. Tuy nhiên lượng tiêu thụ lớn ở Uzbekistan đã bù đắp cho sự tăng trưởng nhu cầu chậm chạp ở Bangladesh và Việt Nam.

Thương mại toàn cầu giảm với nhập khẩu thấp hơn ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh trong khi xuất khẩu thấp hơn ở Australia, Ấn Độ và Uzbekistan.

Chi tiết báo cáo thị trường bông khu vực Trung Á (bản gốc bằng tiếng Anh) của USDA tại đây:


Ngọc Ánh

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.