|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc mua 200.000 kiện bông từ Ấn Độ sau khi đánh thuế lên nguồn cung từ Mỹ

11:38 | 10/04/2018
Chia sẻ
Sau khi áp thuế lên nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ, Trung Quốc bắt đầu đi tìm nguồn cung mới và khởi đầu là bông. 
trung quoc mua 200000 kien bong tu an do sau khi danh thue len nguon cung tu my Giá bông sẽ lên cao nhất 5 năm trong mùa vụ 2018 - 2019

Theo Reuters, Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 200.000 kiện bông sang Trung Quốc trong tuàn trước, sau khi chính quyền Bắc Kinh áp thuế quan đối với nguồn cung bông từ Mỹ.

trung quoc mua 200000 kien bong tu an do sau khi danh thue len nguon cung tu my
Ảnh minh họa.

Cụ thể, ông Atul Ganatra, Chủ tịch Hiệp hội Bông Ấn Độ, cho biết Ấn Độ dự kiến xuất khẩu 7 triệu kiện sợi (mỗi kiện 170 kg) trong năm 2017 – 2018 so với khối lượng 5,8 triệu kiện bông trong năm mùa vụ 2016 – 2017. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu bông lớn thứ 2 thế giới.

Trước đó, ông Ganatra cho biết, Ấn Độ đang muốn bán 2,5 – 3 triệu kiện hàng cho Trung Quốc trong mùa vụ tới, sẽ bắt đầu vào tháng 10, tăng từ khoảng 800.000 kiện hàng dự kiến xuất khẩu trong năm mùa vụ 2017 – 2018.

Dữ liệu từ statista cho thấy, trong năm 2017 khối lượng nhập khẩu bông của Trung Quốc tăng 11,1% so với 2016 lên 5 triệu kiện hàng.

Tố Tố