|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ phú Warren Buffett: Tăng thuế có thể bù đắp thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ

16:15 | 05/05/2024
Chia sẻ
Tỷ phú Warren Buffett cho biết ông hy vọng chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế, thay vì giảm chi tiêu, để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính ngày càng gia tăng.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết ông hy vọng chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế, thay vì giảm chi tiêu, để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính ngày càng gia tăng. “Tôi nghĩ nhiều khả năng thuế sẽ tăng cao”, ông Buffett nói hôm 4/5 tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha.    

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính trong các dự báo ngân sách dài hạn mới nhất rằng thâm hụt liên bang sẽ tăng lên tương đương 8,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tài chính 2054, từ mức 5,5% của năm tài chính 2024. Thâm hụt ngân sách của Mỹ dự kiến sẽ xấu đi nếu các đợt cắt giảm thuế áp dụng từ năm 2017 được gia hạn vào năm sau.

Khi được hỏi về quan điểm đối với việc nợ chính phủ Mỹ đang tăng nhanh, ông Buffett cho biết điều khiến ông lo lắng là quy mô thâm hụt tài chính sẽ lớn hơn quy mô của thị trường trái phiếu chính phủ - hiện tương đương gần 27.000 tỷ USD.

“Suy đoán tốt nhất của tôi là nợ của Mỹ sẽ ở mức chấp nhận được trong thời gian rất dài vì không có nhiều lựa chọn thay thế”, ông Buffett nói và đề cập đến việc đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới.

Tỷ phú Buffett cho biết trong khi thị trường tập trung vào động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm giải quyết lạm phát thì các chính sách tài khóa có thể gặp nhiều vấn đề hơn.

“Chủ tịch Jay Powell là… một người đàn ông rất, rất khôn ngoan”, ông Buffett nói khi đề cập đến Chủ tịch Fed. “Tuy nhiên, ông ấy không kiểm soát chính sách tài khóa”.

Phương Nga (Theo Reuters)

[Infographic] Hơn 900 mã giảm giá trong tháng 'tồi tệ', khối ngoại bán ròng 12.000 tỷ đồng
VN-Index khép lại tháng 7 với mức giảm gần 7% sau khi trải qua biên độ dao động hơn 220 điểm. Áp lực điều chỉnh lan rộng với hơn 900 cổ phiếu mất giá, trong khi khối ngoại bán ròng trên 12.000 tỷ đồng trên toàn thị trường.