|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

thuế tài sản

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu người nộp thuế cần trung thực kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, hạn chế tình trạng kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng và hồ sơ khai thuế, phí thấp hơn.
Nhà đất -21:04 | 01/06/2022
Những người nghèo nhất thế giới đã kiếm được bao nhiêu tiền trong năm qua?

Những người nghèo nhất thế giới đã kiếm được bao nhiêu tiền trong năm qua?

Những người giàu nhất thế giới đang nắm giữ 75% tổng số của cải toàn cầu, trong khi đó những người nghèo nhất chỉ sở hữu 2%.
Kinh doanh -10:50 | 09/12/2021
1/4 tổng tài sản tư nhân toàn cầu đang được cất giữ tại Thuỵ Sĩ

1/4 tổng tài sản tư nhân toàn cầu đang được cất giữ tại Thuỵ Sĩ

Thuỵ Sĩ, Hong Kong và Singapore là ba quốc gia và vùng lãnh thổ ưa thích để cất giữ tiền của giới nhà giàu.
Kinh doanh -21:50 | 17/06/2021
Nếu áp thuế nhà trên 700 triệu, 8% hộ gia đình sẽ phải nộp thuế

Nếu áp thuế nhà trên 700 triệu, 8% hộ gia đình sẽ phải nộp thuế

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia việc đánh thuế nhà ở mức 700 triệu là ngưỡng quá thấp và có thể ảnh hưởng tới thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình.
Nhà đất -20:17 | 12/12/2018
Phó Thủ tướng: Mất 2 đồng chi phí mới thu được 1 đồng thuế nhà đất

Phó Thủ tướng: Mất 2 đồng chi phí mới thu được 1 đồng thuế nhà đất

Phó Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng, riêng với việc thu thuế tài sản với nhà đất, trên thế giới có nơi phải bỏ ra 2 đồng chi phí quản lý thuế mới thu được 1 đồng thuế.
Nhà đất -15:42 | 18/07/2018
Đánh thuế tài sản: Không thể cào bằng

Đánh thuế tài sản: Không thể cào bằng

Trung tuần tháng 4/2018, Bộ Tài chính đã chính thức công bố đề xuất đánh thuế tài sản (mức thuế suất 0,3% - 0,4% đối với nhà đất có giá trị trên 700 triệu hoặc trên 1 tỷ đồng). Thông tin này ngay lập tức thu hút nhiều ý kiến khác nhau trong công luận.
Thời sự -21:00 | 09/07/2018
Tin tức Bất động sản 27/6: Luật sư góp ý đánh thuế tài sản nhà từ 5 tỷ, rao bán nhà giá rẻ vì thua độ World Cup...

Tin tức Bất động sản 27/6: Luật sư góp ý đánh thuế tài sản nhà từ 5 tỷ, rao bán nhà giá rẻ vì thua độ World Cup...

Luật sư góp ý đánh thuế tài sản nhà từ 5 tỷ, rao bán nhà giá rẻ vì thu độ World Cup... là những tin tức bất động sản nổi bật ngày 27/6.
Nhà đất -20:00 | 27/06/2018
LS Trương Thanh Đức: ‘Nên đánh thuế tài sản với nhà trị giá 5 tỷ trở lên, đánh thuế người giàu cao gấp 10 lần'

LS Trương Thanh Đức: ‘Nên đánh thuế tài sản với nhà trị giá 5 tỷ trở lên, đánh thuế người giàu cao gấp 10 lần'

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, nhà đất chịu thuế tài sản cần được định theo giá thị trường, thuế suất chỉ cần dựa vào giá để đánh thuế chứ không cần dựa theo vị trí hay diện tích nhà, chỉ nên đánh thuế nhà có giá trị lớn từ 5 tỷ đồng trở lên...
Nhà đất -09:57 | 27/06/2018
Thuế tài sản: Nên đánh luỹ tiến, chỉ miễn thuế cho người tàn tật và trẻ mồ côi?

Thuế tài sản: Nên đánh luỹ tiến, chỉ miễn thuế cho người tàn tật và trẻ mồ côi?

Liên quan tới đề xuất đánh thuế tài sản, TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, mức thuế nên tính lũy tiến trong khoảng từ 0,1% đến 0,5% cho tất cả mọi loại nhà ở, chỉ xét miễn thuế cho các chủ sở hữu tàn tật hoặc là trẻ mồ côi.
Thời sự -07:11 | 20/06/2018
Tại Việt Nam, tỷ lệ thuế nhà phải nộp của người nghèo cao hơn người giàu

Tại Việt Nam, tỷ lệ thuế nhà phải nộp của người nghèo cao hơn người giàu

Đánh giá của chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, tại Việt Nam tỷ lệ số thuế nhà phải nộp so với thu nhập của hộ nghèo cao hơn tỷ lệ này của gia đình giàu có. Về thuế tài sản, đây không chỉ là nguồn thu mà còn là công cụ nhằm nâng cao tính công bằng...
Nhà đất -21:20 | 08/06/2018
Bộ Tài chính hứa không tăng thuế VAT, nghiên cứu thêm thuế tài sản

Bộ Tài chính hứa không tăng thuế VAT, nghiên cứu thêm thuế tài sản

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính đồng ý tiếp thu ý kiến phản biện và giữ mức thuế VAT phổ thông 10%, không nâng lên 11-12% như dự thảo.
Thời sự -15:00 | 26/05/2018
Đánh thuế nhà đất: Mải tranh cãi thuế nhà mà không biết thuế đất mới 'kinh khủng'!

Đánh thuế nhà đất: Mải tranh cãi thuế nhà mà không biết thuế đất mới 'kinh khủng'!

Bình luận về Dự án Luật thuế tài sản đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: "Hiện mọi người cứ mải cãi nhau ngưỡng chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng hay 1 tỷ đồng nhưng không ai để ý là thuế đất mới tăng kinh khủng, gấp 10-13 lần. Đây mới là vấn đề nhưng không ai bàn luận đến".
Thời sự -07:05 | 16/05/2018
Đánh thuế tài sản với nhà, đất: Lo tham nhũng, 'ăn chia' trong ngành thuế

Đánh thuế tài sản với nhà, đất: Lo tham nhũng, 'ăn chia' trong ngành thuế

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, cần thấy trước rằng việc thu thuế tài sản rất dễ là cơ hội cho tham nhũng trong ngành thuế, cả do các đối tượng thu thuế và người đi thu thuế đồng thuận “ăn chia”, cố tình khai báo giả để trốn thuế.
Nhà đất -15:38 | 10/05/2018
3 đề xuất về thuế không nên thực hiện trong vài năm tới để khoan sức dân

3 đề xuất về thuế không nên thực hiện trong vài năm tới để khoan sức dân

Trong vài năm tới, chưa nên thu thuế tài sản, không nên tăng thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu…
Thời sự -20:02 | 09/05/2018
Phó thủ tướng: Thuế tài sản mới là đề xuất của Bộ Tài chính

Phó thủ tướng: Thuế tài sản mới là đề xuất của Bộ Tài chính

Trả lời cử tri huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về vấn đề đánh thuế tài sản, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng đây mới là đề xuất của Bộ Tài chính và cần phải nghiên cứu thêm.
Thời sự -21:20 | 04/05/2018

thuế tài sản