|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

1/4 tổng tài sản tư nhân toàn cầu đang được cất giữ tại Thuỵ Sĩ

21:50 | 17/06/2021
Chia sẻ
Thuỵ Sĩ, Hong Kong và Singapore là ba quốc gia và vùng lãnh thổ ưa thích để cất giữ tiền của giới nhà giàu.

Theo thống kê từ trang Statista, Thuỵ Sĩ vẫn là lựa chọn hàng đầu để cất giữ tiền của người giàu trên toàn thế giới. Dữ liệu từ Boston Consulting Group cho hay, khối tài sản tư nhân nước ngoài được gửi gắm ở Thuỵ Sĩ vào năm 2020 khoảng 2.400 tỷ USD, tương đương 1/4 tổng tài sản tư nhân toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng tiền gửi nước ngoài lớn nhất lại nằm ở Hong Kong và Singapore, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách, do việc gia tăng số người giàu tại Trung Quốc đại lục.

Tài sản tư nhân ở nước ngoài, hay tài sản ngoài biên giới cũng được ghi nhận sự tích luỹ cao ở các quốc gia/vùng lãnh thổ có chính sách thuế mềm mỏng như Channel Islands của Vương Quốc Anh hay Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Luxembourg. Mỹ và Anh đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 8 trong danh sách này.

Theo Boston Consulting Group, mặc dù sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hong Kong ngày một tăng song điều này không ảnh hưởng tới việc người giàu gửi gắm tài sản tư nhân của họ tại đặc khu này. Tuy nhiên, theo báo cáo, sự can thiệp ngày càng sâu của Trung Quốc có thể khiến các nhà đầu tư chuyển qua Singapore trong tương lai.

1/4 tổng tài sản tư nhân toàn cầu đang được cất giữ tại Thuỵ Sĩ - Ảnh 1.

Thiên Trường

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.