Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi mở đường để quyền sáng chế, tác phẩm và giải pháp công nghệ có thể định giá, giao dịch và thế chấp như tài sản kinh tế.
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trong dự án tiền số AntEx đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Tham gia thảo luận về Luật Phá sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất tích hợp công nghệ sâu hơn (công nghệ số và điện tử hoá). Ngoài điện tử hoá, nên quy định sử dụng AI hoặc blockchain để xác minh tài sản và giao dịch, giúp minh bạch hoá việc phân phối tài sản.
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Lee Eog Weon cho biết, Hàn Quốc đang chuẩn bị luật để giới thiệu và quản lý stablecoin, với dự luật dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội trước cuối năm 2025.
Các chuyên gia cho rằng, vốn, công nghệ, nhân sự và quan trọng là cơ chế bảo vệ rõ ràng, chính sách đền bù minh bạch,... là những yếu tố then chốt để tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư từ các sàn quốc tế quay về giao dịch tại Việt Nam.
Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên tài sản mã hoá với Nghị quyết 05/2025, khung pháp lý đầu tiên cho thị trường vốn. Quy định thí điểm kéo dài 5 năm vừa mở ra cơ hội đổi mới sáng tạo, vừa đặt ra những rào cản vốn và quản trị, buộc doanh nghiệp tham gia phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2025/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 và được áp dụng từ năm tài chính 2025.
Tổng tài sản ngành ngân hàng đã vượt mốc 21 triệu tỷ đồng sau nửa đầu năm, tăng gần 5% so với cuối năm ngoái. Tổng tài sản toàn ngành đã tăng nhanh khi tín dụng bứt tốc vào cuối quý II.
Thống kê từ WiGroup cho thấy ngành nguyên vật liệu, năng lượng và dịch vụ tiện ích cùng nhóm ngành hàng không và dệt may ghi nhận sự phục hồi trong hoạt động đầu tư sau giai đoạn sụt giảm.
Nhu cầu vàng tăng lên vì kim loại quý này được coi là "tài sản an toàn trung lập về chính trị, có thể được lưu trữ trong nước và tránh được các lệnh trừng phạt hoặc tịch thu".
Sức cầu tiêu dùng ở trong nước đang yếu. Nghiêm trọng hơn là nguồn tiền mắc kẹt trong các thị trường tài sản khiến người dân có xu hướng thận trọng hơn.
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group rời nhóm tỷ phú USD theo danh sách của Forbes. Giá trị tài sản người giàu nhất Việt Nam giảm còn 4,4 tỷ USD.