Trong thị trường tài chính, nếu hiệu ứng khuếch tán tín hiệu có thể đẩy giá tài sản vọt cao trong một lúc nào đó, thì ngược lại cũng có thể xóa sạch giá trị của tài sản khi kết hợp cùng với hiệu ứng tâm lý bầy đàn.
Dữ liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, trong tháng 6, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng thêm 150.118 tỷ đồng (tương đương tăng 1,67%) lên mức 9.117.276 tỷ đồng.
Theo TS Đinh Trọng Thắng, Trưởng ban Chính sách Đầu tư (Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương - CIEM), hiện nay Nhà nước quản lý khối tài sản rất lớn, với giá trị khoảng 600 tỷ USD.
Cán bộ do Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý sẽ nằm trong diện xem xét tài sản khi có 3 yếu tố, gồm kế hoạch của cấp có thẩm quyền, xuất hiện đơn thư hoặc dấu hiệu vi phạm.
Chỉ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi chứng khoán toàn cầu rúng động về tình hình chính trị Mỹ, những tỷ phú giàu nhất thế giới như Bill Gates, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg cũng mất hàng tỷ USD giá trị tài sản.
Các ngân hàng tư nhân lớn nhất châu Á đã tăng tài sản đang quản lý lên mức kỷ lục trong năm ngoái, hồi phục sau khi giảm trong năm 2015, trong bối cảnh các vụ sáp nhập làm tăng danh mục cổ phiếu nắm giữ của một số doanh nghiệp.
Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) muốn tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỉ đồng hiện nay lên 10.000 tỉ đồng vào năm 2020 để có đủ năng lực xử lý nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng.
Giá vàng lên đỉnh cao nhất kể từ giữa tháng 11 khi đồng USD giảm giá và nhu cầu đối với tài sản rủi ro giảm kéo nhà đầu tư đến với tài sản kim loại quý.
VN-Index tăng hơn 96 điểm, tương đương 5,55%, trong tháng 8 và vượt mốc 1.800 điểm. Trái với diễn biến chỉ số, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 1.176 tỷ đồng trên toàn thị trường, song quy mô chỉ còn chưa tới 1/10 tháng trước.