|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ phú Elon Musk: Suy thoái sẽ kéo dài đến mùa xuân năm 2024

21:56 | 21/10/2022
Chia sẻ
Trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla cho rằng suy thoái sẽ kéo dài đến mùa xuân năm 2024. Tuy nhiên, chưa rõ đây là nhận định cho nền kinh tế toàn cầu hay chỉ là một khu vực nhỏ hơn.

 

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters). 

Hôm 21/10, trên mạng xã hội Twitter, tỷ phú Elon Musk cho rằng suy thoái sẽ kéo dài đến mùa xuân năm 2024. Trước đó, hôm 19/10, CEO Tesla nhận định rằng một “cuộc suy thoái kinh tế” ở Trung Quốc và châu Âu đang đè nặng lên nhu cầu xe điện toàn cầu.

“Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng có thể [suy thoái] sẽ kéo dài cho đến mùa xuân năm 2024”, Musk viết trên Twitter sau khi một người dùng hỏi ông rằng liệu suy thoái sẽ diễn ra trong bao lâu.

Theo Reuters, không rõ CEO Tesla đang đề cập đến suy thoái kinh tế toàn cầu hay đang mở rộng bình luận về Trung Quốc và châu Âu mà ông đưa ra hồi đầu tuần này.

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu Tesla đã giảm 6,6% xuống còn khoảng 207,3 USD/cp - chỉ một ngày sau khi Musk bày tỏ rằng sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc và châu Âu đang khiến nhu cầu đối với xe Tesla “gặp khó khăn một chút”.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã mất hơn một phần ba giá trị. Giá đã mất 9% xuống mức thấp nhất trong 16 tháng vào ngày 20/10.

Ít nhất 6 công ty môi giới đã hạ dự báo giá cổ phiếu của Tesla. Trong đó, Wedbush Securities - trước đây rất ủng hộ cổ phiếu của hãng xe điện, thực hiện điều chỉnh giảm mạnh nhất, từ mức 360 USD xuống còn 300 USD/cp.

Việc doanh thu quý III của Tesla thấp hơn ước tính của các nhà phân tích có thể là một phần nguyên nhân cho động thái trên, theo Reuters.

Trong khi Musk nói với các chuyên gia rằng nhu cầu đối với xe điện của Tesla ở quý hiện tại “rất tốt”, hãng vẫn lưu ý rằng họ có thể sẽ không hoàn thành mục tiêu giao hàng năm nay do năng lực vận chuyển hạn chế.

Đầu tháng này, Tesla cho biết hãng đã giao kỷ lục 343.830 xe trong quý gần nhất. Tuy nhiên, con số đó vẫn thấp hơn dự báo của giới chuyên gia là 359.162 chiếc, đồng thời thấp hơn sản lương thực tế 365.923 của Tesla.

Đây là một điều hiếm thấy bởi số lượng xe mà Tesla giao cho khách hàng thường cao hơn hoặc tương đương sản lượng trong nhiều quý gần đây.

Musk từng đề cập về vấn đề nhu cầu trong cuộc công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 7. Khi đó, vị CEO nói rằng tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn có thể có một số tác động đến nhu cầu xe điện.

Song, khi được một nhà phân tích gặng hỏi thông tin chi tiết, Musk cho biết công ty không có vấn đề về nhu cầu mà là về sản xuất.

Ngoài ra, trong một email mà Reuters từng thấy vào tháng 6, Musk nói ông có “dự cảm không lành” về nền kinh tế và Tesla cần phải cắt giảm khoảng 10% nhân sự.

Sau đó, tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha, vị tỷ phú lại cảnh báo rằng khả năng nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái ngày càng tăng. 

Ông nhấn mạnh: “Tại một thời điểm nào đó, suy thoái kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Liệu suy thoái có thể xuất hiện trong tương lai gần, tôi e là có. Đó không phải là một điều chắc chắn, nhưng khả năng rất cao”.

Khả Nhân