|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden không tin nền kinh tế Mỹ sẽ gặp hoạ, cùng lắm chỉ ‘suy thoái nhẹ’

11:43 | 12/10/2022
Chia sẻ
Tổng thống Biden cho rằng Mỹ sẽ không gặp suy thoái, khẳng định Mỹ có vị thế tốt hơn mọi quốc gia lớn khác về mặt kinh tế lẫn chính trị.

 

Tổng thống Biden trong buổi phỏng vấn với CNN. (Ảnh: CNN). 

Đi ngược với loạt cảnh báo

Hôm 11/10, Tổng thống Joe Biden nói với phóng viên CNN rằng Mỹ có khả năng trải qua “một cuộc suy thoái nhẹ” nhưng ông không tin điều này sẽ thực sự xảy ra. Niềm tin của ông Biden đi ngược lại với những cảnh báo bi quan từ các chuyên gia về tương lai của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền, ông Biden cho biết: “Tôi không nghĩ rằng suy thoái sẽ xảy ra. Mà nếu có thì đó cũng sẽ chỉ là một cuộc suy thoái rất nhẹ. Nền kinh tế sẽ chỉ suy giảm đôi chút”. Trái lại, không ít nhà đầu tư, nhà kinh tế và ngân hàng đang cảnh báo rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong vài tháng tới.

Chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần này chìm trong sắc đỏ sau khi CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase cảnh báo rằng rất có thể Mỹ sẽ gặp suy thoái trong 6-9 tháng nữa. Tháng trước, 72% các nhà kinh tế được khảo sát bởi Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia cho biết họ dự kiến ​​cuộc suy thoái tiếp theo của Mỹ sẽ bắt đầu vào giữa năm sau – nếu suy thoái chưa bắt đầu ngay lúc này.

Gần đây, Bank of America cũng cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ khiến Mỹ sẽ mất đi hàng trăm nghìn việc làm mỗi tháng vào đầu năm tới.

Lạm phát và các đợt tăng lãi suất lớn của Fed tiếp tục là nỗi lo lớn của Phố Wall. Giá xăng cũng đã bắt đầu tăng trở lại trên khắp nước Mỹ, dù xu hướng này có thể sẽ không kéo dài.

Còn xét trên phạm vi toàn cầu, hôm 11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng thế giới và đưa ra lời cảnh báo đanh thép: “Điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới, và nhiều người sẽ cảm thấy năm 2023 giống như một cuộc suy thoái”.

Tuần trước, bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc IMF cho biết mọi nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đều đang giảm tốc. Bà đề cập đến cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, sự sụp đổ của thị trường bất động sản Trung Quốc và lạm phát cao kỷ lục ở Mỹ.

"Không hợp lý"

Theo Tổng thống Biden, bất chấp các dự báo tiêu cực, việc Mỹ có thể chặn đứng suy thoái cho đến thời điểm hiện tại đã giúp ông thêm tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế.

Ông nói: “Cứ mỗi 6 tháng các chuyên gia lại mường tượng về 6 tháng sau và nói điều này điều nọ sẽ xảy ra. Nhưng Mỹ vẫn chưa suy thoái. Bọn họ đã dự báo suy thoái hết lần này đến lần khác”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh các thành tựu lập pháp mà chính phủ đã đạt được nhằm giảm áp lực giá cả. Ông tuyên bố: “Chúng ta đang có vị thế tốt hơn bất kỳ quốc gia lớn nào trên thế giới, cả về mặt kinh tế lẫn chính trị”.

Cụ thể, ông Biden nhắc đến các điều khoản trong Đạo Luật Giảm Lạm phát được thông qua vào tháng 8. Ông nói tiếp: “Chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu và do đó nhận định suy thoái chắc chắn sẽ xảy ra là không hợp lý”.

Nhưng ông không phủ nhận rằng người Mỹ “có lý do chính đáng để lo ngại về giá năng lượng, về một loạt vấn đề". Song, vị tổng thống nhấn mạnh: "Hãy nhìn xem chúng ta đã làm được những gì”.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa, ông Biden cũng lập luận rằng Đảng Dân chủ có lý do để chiến thắng bất chấp rắc rối kinh tế.

Ông nói rằng Đảng Cộng hòa “sẽ tăng giá thuốc, chi phí y tế, ngăn cản chính phủ tung ra các chương trình giảm thuế để giúp người dân trang trải tiền nhà hay tiết kiệm. Ý tôi là, tôi không hiểu Đảng Cộng hòa muốn chiến đấu vì cái gì”. 

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.