|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tuổi trẻ của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg: Người làm tại tiệm bánh hamburger, kẻ thi trượt đại học

08:32 | 20/07/2021
Chia sẻ
Vào những năm 19-20 tuổi và thậm chí là trẻ hơn thế, Elon Musk đã sáng tạo trò chơi điện tử của riêng mình. Trong khi đó, những người còn lại vẫn đang làm việc tại tiệm bánh hamburger và bị trượt khỏi một trường đại học danh tiếng.

Những người thành công như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg...đã làm gì ở độ tuổi 20? - Ảnh 1.

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. (Ảnh: Getty Images).

Trên Quora, sau đây là tổng hợp những câu trả lời của nhà sáng lập tại EduNext Paris - Abhi Parikh, cử nhân Vật lý tại Đại học Stanford - Danish Bhatti và Giám đốc Dự án Cấp cao - Francois Burger.

Cả Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg và Warren Buffett đều có một điểm chung đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ bất chấp mọi khó khăn, nghịch cảnh. Từ thời niên thiếu, họ đã bắt đầu khởi nghiệp và thành lập công ty. Họ đầu tư toàn bộ thời gian và công sức để gặt hái được thành quả vào những năm 30 tuổi. Vì vậy, để thành công, sự kiên trì và thái độ không bao giờ từ bỏ là hai yếu tố bạn nên có ở độ tuổi 20-30.

Elon Musk

Tuổi trẻ của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg: Người làm tại tiệm bánh hamburger, kẻ thi trượt đại học - Ảnh 2.

Elon Musk. (Ảnh tư liệu nguồn: Buzz Fortune).

Khi lập trình máy tính vẫn còn là một khái niệm mơ hồ, cậu bé Elon Musk 12 tuổi đã xây dựng một trò chơi điện tử với bối cảnh ngoài vũ trụ lấy tên là “Blastar” từ nguồn cảm hứng đến từ khoa học viễn tưởng. Tương tự như trò chơi arcade kinh điển Space Invader, trong Blastar, nhiệm vụ của người chơi là tiêu diệt tàu vũ trụ ngoài hành tinh có gắn những quả bom chết người. 

Dù không đánh giá cao trò chơi này nhưng Blastar đã giúp Elon Musk kiếm được 500 USD sau khi mã nguồn trò chơi được xuất bản trên một tạp chí thương mại ở Nam Phi.

Vào năm 16 tuổi, ông từng có ý định mở một cửa hàng trò chơi điện tử với Kimbal, người em họ của mình. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã đổ vỡ khi bắt đầu thực hiện những thủ tục pháp lý để đăng ký giấy phép kinh doanh tại cục quy hoạch đô thị, nơi họ đang sinh sống. Vì cả hai còn quá trẻ và họ cần đến sự hỗ trợ của người lớn. Theo như lời kể của Kimbal, cả bố và chú ông đều “ngã ngửa” sau khi nghe hai anh em tiết lộ về kế hoạch của mình với gia đình. 

Bill Gates

Tuổi trẻ của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg: Người làm tại tiệm bánh hamburger, kẻ thi trượt đại học - Ảnh 3.

Bill Gates. (Ảnh tư liệu nguồn: GQ).

Niềm đam mê máy tính của Nhà sáng lập Microsoft và tổ chức Melinda and Gates, Bill Gates đã tồn tại từ khi còn học ở trường trung học danh giá Lakeside tại Seattle (Mỹ) . Ở thời điểm đó, ông đã viết mã lập trình cho một trò chơi tương tự như cờ ca-rô. Vào năm 15 tuổi, Bill Gates bắt đầu hợp tác cùng Paul Allen, một người bạn và sau này là nhà đồng sáng lập Microsoft. Cả hai đã cùng xây dựng ứng dụng mang tên Traf-O-Data, một công cụ giúp theo dõi lưu lượng giao thông. 

Jeff Bezos

Tuổi trẻ của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg: Người làm tại tiệm bánh hamburger, kẻ thi trượt đại học - Ảnh 4.

Jeff Bezos. (Ảnh: Business Insider).

Rất lâu trước khi sáng lập Amazon, Jeff Bezos từng là nhân viên nướng hamburger tại MCDonald’s. Công việc này đã gắn bó với Bezos khi ông 16 tuổi. Và đối với Bezos, đây là trải nghiệm giúp ông có được nhiều bài học quý giá nhất. Và nó giúp ông biết làm thế nào để đưa được hàng hóa tới tay người tiêu dùng theo cách nhanh chóng và toàn vẹn nhất. 

Mark Zuckerberg

Tuổi trẻ của Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và Mark Zuckerberg: Người làm tại tiệm bánh hamburger, kẻ thi trượt đại học - Ảnh 5.

Mark Zuckerberg. (Ảnh: CNBC).

Từ khi chào đời vào năm 1984, đến nay, có 2 điều không bao giờ thay đổi trong cuộc sống của Mark Zuckerberg đó là tình yêu dành cho máy tính và Star Wars. Từ năm 10 tuổi, Zuckerberg đã biết cách sử dụng máy tính để tạo ra một chương trình gọi là “ZuckNet”, giúp kết nối máy tính tại nhà với máy tính tại văn phòng của bố mình. 

Trước năm 13 tuổi, nhờ vào những gì học được từ gia sư lập trình, anh đã tạo ra một trò chơi từ bản vẽ của những người bạn đồng trang lứa. Bạn có biết rằng, Zuckerberg còn có một lễ trưởng thành theo phong cách Star Wars không?

Vào năm 14 tuổi, anh đã trở thành đội trưởng đội đấu kiếm tại một trường cấp 3 tư nhân và đồng thời tiếp tục học lập trình từ người bạn Adam D’Angelo. Ngoài ra, Zuckerberg là còn thông thạo 3 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Latin, Do Thái và Hy Lạp. Nhưng sự kiện ấn tượng nhất vào thời cấp 3 của Zuckerberg là lập trình thành công một phần mềm có thể đọc được gu nghe nhạc của mọi người. Không như ZuckNet, phần mềm này trở nên rất nổi tiếng và từng được Microsoft đề nghị mua lại với mức giá lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên, lời mời này đã bị anh từ chối.

Warren Buffett

Những người thành công như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg...đã làm gì ở độ tuổi 20? - Ảnh 2.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett. (Ảnh tư liệu nguồn: AP).

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã bắt đầu xây dựng đế chế tỷ USD của ông từ khi còn là một cậu bé. Năm 13 tuổi, công việc đầu tiên của ông là điều hành một doanh nghiệp giao báo. Là một doanh nhân tài năng, vào năm đó Buffett mua được cả một chiếc xe đạp từ tiền lãi miễn giảm thuế. Từ khi còn trẻ, Warren Buffett luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở khắp nơi và khi tốt nghiệp đại học, số lợi nhuận ông kiếm được từ các doanh nghiệp liên doanh đã lên đến 10.000 USD.

Tuy nhiên, theo Inshorts, vào năm 1950, khi Buffett 20 tuổi, ông đã bị Harvard từ chối chỉ sau cuộc phỏng vấn 10 phút với một cựu sinh viên của trường. "Cựu sinh viên Harvard đã đánh giá năng lực của tôi và từ chối tôi", Buffett nhớ lại khi đã trở thành một doanh nhân hàng đầu thế giới.

Quỳnh Hoa