|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trước sự hồi sinh của Yeah1, ông lớn Nhật, Hàn đổ hàng nghìn tỷ vào ngành giải trí Việt

07:36 | 23/01/2026
Chia sẻ
Sự xuất hiện liên tiếp của các liên doanh chiến lược giữa doanh nghiệp trong nước và những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Aeon hay Sony Music đang định hình lại bức tranh ngành giải trí Việt Nam.

Ngày 20/1, thị trường giải trí Việt Nam ghi nhận một cột mốc mới khi liên doanh SYE Holdings (hợp tác giữa Tập đoàn Yeah1 và Sony Music Entertainment) chính thức ra mắt nhóm nhạc nam UPRIZE.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của một doanh nghiệp nội địa mà còn phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản và Hàn Quốc vào lĩnh vực văn hóa đại chúng Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026.

Nhóm nhạc ra mắt hôm 20/1 giữa hợp tác của Yeah1, Sony. (Ảnh: Yeah1)

Tham vọng "kinh tế thần tượng"

Thương vụ hợp tác giữa Yeah1 (YEG) và Sony Music Entertainment (thuộc Sony Music Group - công ty âm nhạc lớn thứ hai thế giới) là ví dụ điển hình cho xu hướng dòng vốn ngoại chảy vào các doanh nghiệp nội địa có sẵn hệ sinh thái. 

Theo thông báo ngày 16/12/2025, Sony Music Entertainment Hong Kong đã đầu tư để sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP 1Label - đơn vị thành viên của Yeah1 chuyên về sản xuất và phát hành âm nhạc. 

Trước đó, vào tháng 5 cùng năm, Yeah1 đã hoàn tất mua lại 100% vốn từ các cổ đông sáng lập của 1Label và sáp nhập đơn vị quản lý nghệ sĩ 1Talents vào công ty này.

Mục tiêu của sự hợp tác nói trên là để khai thác "nền kinh tế thần tượng" (idol economy) thông qua mô hình đào tạo chuẩn K-pop. Minh chứng cụ thể là việc ra mắt nhóm nhạc 7 thành viên UPRIZE vào ngày 20/1 vừa qua, sau quá trình tuyển chọn từ show "Tân binh toàn năng". 

Ông Kenny Ong, Giám đốc điều hành Sony Music Entertainment tại Malaysia, Singapore & Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Liên doanh SYE, khẳng định chiến lược là xây dựng lộ trình sự nghiệp bền vững, tránh mô hình "one-hit wonder" (nổi tiếng nhờ một bài hát rồi vụt tắt).

Về phía Yeah1, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn, xác định đây là "chương khởi nghiệp thứ hai" với tham vọng đưa doanh nghiệp trở lại vị thế "kỳ lân". 

Sau giai đoạn tái cơ cấu từ năm 2023 với các show truyền hình thực tế như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ SóngAnh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Yeah1 đã ghi nhận sự phục hồi tài chính. 

Năm 2024, doanh thu gộp của tập đoàn tăng gần 2,5 lần, đạt hơn 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận ròng tăng gần 5 lần lên 122,6 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2025, doanh thu tiếp tục tăng 70%, đạt 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào nội dung chất lượng cao cũng tạo áp lực chi phí. Lợi nhuận ròng quý III của Yeah1 giảm gần 80% so với cùng kỳ. Ông Ryu.D, CEO HiDirectors, thừa nhận việc đầu tư nhóm nhạc là một sự "đặt cược" khi thời gian hòa vốn có thể mất từ 3-5 năm.

Kết quả kinh doanh của Yeah1 giai đoạn 2015 - 2024.

Cuộc đua rạp chiếu phim

Không chỉ mảng âm nhạc, thị trường điện ảnh Việt Nam cũng chứng kiến sự gia nhập của dòng vốn Nhật Bản, cạnh tranh trực tiếp với các "ông lớn" Hàn Quốc đã hiện diện từ lâu.

Theo trang tin Screen Daily, thị trường điện ảnh Việt Nam năm 2024 đạt doanh thu 175,9 triệu USD, tăng trưởng 23% so với năm trước. Tiềm năng này hoàn toàn trái ngược với sự chững lại tại Nhật Bản, nơi doanh thu phòng vé dao động quanh mức 200 tỷ yên (1,3 tỷ USD) và dư địa tăng trưởng không còn nhiều. 

Đây là động lực để Aeon Entertainment - chuỗi rạp lớn nhất Nhật Bản với 98 địa điểm, tìm kiếm cơ hội tại Đông Nam Á.

Cụm rạp Aeon Beta, liên doanh giữa Aeon Entertainment và Beta Media (Việt Nam), mới đây đã chính thức khai trương địa điểm đầu tiên tại Vincom Mega Mall (Hà Nội). Cụm rạp này có quy mô 7 phòng chiếu, 759 ghế ngồi, với giá vé niêm yết cuối tuần là 100.000 đồng cho người lớn.

Đại diện Aeon Entertainment đặt mục tiêu đầy tham vọng: mở 60 cụm rạp tại Việt Nam vào năm 2035. Hiện tại, công ty đã triển khai xây dựng các cụm rạp tiếp theo tại TP HCM và Hải Phòng. Lợi thế của Aeon Beta nằm ở chi phí xây dựng tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Nhật Bản, hứa hẹn biên lợi nhuận cao. 

Ngoài ra, là thành viên của tập đoàn bán lẻ Aeon, đơn vị này nắm giữ lợi thế địa lý nhờ hệ thống trung tâm thương mại đang hoạt động.

Tuy nhiên, thách thức cho "tân binh" Nhật Bản là rất lớn khi hai ông lớn Hàn Quốc là CGV Cinema và Lotte Cinema đã đi trước nhiều bước. Hai đơn vị này đang nắm giữ thị phần áp đảo với tổng cộng 130 địa điểm và khoảng 700 phòng chiếu trên toàn quốc.

Chiến lược xuất khẩu văn hóa

Điểm chung trong chiến lược của các nhà đầu tư Nhật, Hàn tại Việt Nam là không chỉ dừng lại ở một mảng kinh doanh đơn lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái đa dạng và xuất khẩu nội dung.

Đối với Aeon Entertainment, nhà điều hành này không giấu tham vọng lấn sân sang mảng phát hành phim tại Việt Nam - lĩnh vực mà tại quê nhà họ gặp khó khăn do sự thống trị của Toho. Công ty đã nắm bản quyền phát hành các bom tấn anime như "5 Centimeters per Second", "Your Name" và vở kịch Kabuki "Kokuho". 

Để giảm phụ thuộc vào doanh thu phòng vé vốn trồi sụt theo phim bom tấn, Aeon Beta còn đẩy mạnh kinh doanh vật phẩm lưu niệm (như sản phẩm ăn theo "Demon Slayer") và dịch vụ ăn uống.

Tương tự, liên doanh SYE của Sony và Yeah1 cũng đặt mục tiêu đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Bà Ngô Thị Vân Hạnh nhấn mạnh việc các nghệ sỹ sẽ không sao chép để mất bản sắc mà dùng tiêu chuẩn quốc tế để phát triển tài năng Việt. 

Theo lộ trình, nhóm UPRIZE sẽ phát hành album debut vào tháng 4/2026 và album thứ hai vào tháng 9/2026, kết hợp với chuỗi hoạt động school tour và concert quy mô trên 10.000 khán giả vào quý III hoặc IV/2026.

Sự kiện IFPI (Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế) chính thức ra mắt bảng xếp hạng tại Việt Nam từ tháng 1/2025 cũng góp phần chuẩn hóa và minh bạch hóa thị trường, tạo nền tảng cho các sản phẩm âm nhạc Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khu vực.

Có thể thấy, từ rạp chiếu phim đến đào tạo thần tượng, sự hiện diện của các dòng vốn ngoại đang thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa ngành giải trí Việt Nam. Dù kết quả tài chính cần thời gian để phản ánh hiệu quả, nhưng cam kết đầu tư dài hạn vào hạ tầng và con người cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong thập kỷ tới.

Đức Huy

VinaCapital: Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 có thể đạt 10% nhờ ba trụ cột chính
Các chuyên gia của VinaCapital cho rằng trong bối cảnh Chính phủ vẫn còn dư địa chính sách để hỗ trợ tăng trưởng, GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 10% trong năm 2026 nhờ ba trụ cột gồm: Tiêu dùng nội địa dần phục hồi, đầu tư hạ tầng gắn với bất động sản và xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giữ đà ổn định.