|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan, triệu tập Đại sứ Mỹ giữa đêm để khiển trách

07:53 | 03/08/2022
Chia sẻ
Bắc Kinh đã bắt đầu có những động thái đầu tiên để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới đảo Đài Loan thông qua biện pháp ngoại giao cũng như quân sự.

Trung Quốc tập trận quanh đảo Đài Loan

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ khởi động một loạt các hoạt động quân sự chung quanh đảo Đài Loan bắt đầu từ đêm 2/8.

Bộ chỉ huy Mặt trận phía Đông sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở các khu vực biển ngoài khơi bờ biển phía bắc, tây nam và đông nam của hòn đảo và trên không phận. 

PLA sẽ tiến hành bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan và thử nghiệm tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo.

Bản đồ các khu vực tập trận quanh đảo Đài Loan. (Nguồn: People's Daily).

PLA cho biết các hoạt động quân sự là một biện pháp răn đe nghiêm khắc chống lại sự leo thang nghiêm trọng gần đây của Mỹ đối với vấn đề đảo Đài Loan, và là lời cảnh báo nghiêm túc đối với những động thái đòi "Đài Loan độc lập".

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Mỹ giữa đêm

Theo Tân Hoa Xã, Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong đã tức tốc triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Nicholas Burns giữa đêm 2/8 để khiển trách và phản đối mạnh mẽ việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm đảo Đài Loan.

Ông Tạ cho biết chuyến công du của bà Pelosi là hành động vi phạm nghiêm trọng tới nguyên tắc “một Trung Quốc” và ba thông cáo chung về quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm có tác động nghiêm trong đến nền tảng chính trị giữa quan hệ Mỹ-Trung, xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Ông cũng cho biết động thái của Mỹ đã làm suy giảm nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai về “sự độc lập của Đài Loan”.

"Động thái này về bản chất đã đi quá xa và hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc sẽ không ngồi yên", Thứ trưởng Tạ Phong lưu ý.

Ông Tạ nói rằng chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã nói một đằng và làm một nẻo, liên tục xuyên tạc và phá vỡ nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Theo Thứ trưởng Tạ Phong, Mỹ đã xóa thông tin thể hiện đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc khỏi trang web của Bộ Ngoại giao; đưa đảo Đài Loan vào "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương"; công khai nâng cấp quan hệ, tăng cường bán vũ khí cho khu vực và hỗ trợ các hoạt động ly khai cho "Đài Loan độc lập".

Bà Nancy Pelosi chụp ảnh cùng một số quan chức đảo Đài Loan tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc tối ngày 2/8. (Ảnh: Reuters).

Ông cho rằng Washington đã dung túng thay vì kiềm chế hành động cố ý của bà Pelosi, dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên eo biển Đài Loan và phá hoại nghiêm trọng các mối quan hệ Mỹ-Trung.

Thứ trưởng Tạ Phong tuyên bố phía Mỹ sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình và kêu gọi Washington ngay lập tức giải quyết các hành vi sai trái, thực hiện các biện pháp thiết thực để xóa bỏ những tác động tiêu cực do chuyến thăm đảo Đài Loan của bà Pelosi.

Ông nói thêm rằng Mỹ nên ngừng sử dụng đảo Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc dưới mọi hình thức, và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

Ông Xie nhấn mạnh xu thế của thời đại là không thể đảo ngược, ý chí của con người là không thể bị thách thức, và những người chơi với lửa sẽ bị thiêu cháy. "Đảo Đài Loan là của Trung Quốc, và hòn đảo này cuối cùng sẽ trở về với vòng tay của đất mẹ. Người Trung Quốc không sợ ma quỷ, áp lực hay cái ác", ông Xie khẳng định.

Minh Quang