|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc sắp nâng hình phạt với tội trộm cắp tài sản trí tuệ: Bước nhượng bộ trong đàm phán thương mại?

23:15 | 24/11/2019
Chia sẻ
Trung Quốc cho biết nước này sẽ nâng hình phạt đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đây là một trong những vấn đề nhức nhối nhất trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn một văn bản hướng dẫn do chính phủ Trung Quốc ban hành hôm Chủ nhật 24/11 cho biết nước này sẽ nâng mức phạt, cũng như nghiên cứu giảm ngưỡng vi phạm bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ trộm cắp tài sản trí tuệ.

Mỹ muốn Trung Quốc cam kết triệt phá nạn trộm cắp tài sản trí tuệ và dừng ngay việc ép buộc doanh nghiệp Mỹ phải giao nộp các bí mật thương mại để được làm ăn ở đất nước tỉ dân.

Trung Quốc cho biết nước này muốn giảm những xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường xuyên vào năm 2022 và hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nạn nhân trong quá trình nhận khoản bồi thường.

Mỹ và Trung Quốc đang trao đổi nhằm cố gắng hoàn thiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một liên quan tới thuế quan và giao dịch nông sản, các vấn đề gai góc hơn như quyền sở hữu trí tuệ hay lệnh cấm áp lên tập đoàn Huawei Technologies dự kiến sẽ được để lại cho những cuộc đàm phán về sau.

Huawei (75)

Một cửa hàng bán sản phẩm Huawei. Ảnh: Song Ngọc.

Ít ngày trước, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết ông cảm thấy "lạc quan một cách thận trọng" về triển vọng hai nước đạt được thỏa thuận thương mại, đồng thời nói thêm về kế hoạch cải cách doanh nghiệp nhà nước, mở cửa thị trường tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - tất cả đều là những vấn đề trọng tâm trong yêu cầu của phía Mỹ đối với hệ thống kinh tế Trung Quốc.

Văn bản hướng dẫn mà chính phủ Trung Quốc vừa công bố có đoạn: "Củng cố chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là nội dung quan trọng nhất của việc cải thiện hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cũng là động lực to lớn nhất để thúc đẩy sức cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc".

Văn bản này còn yêu cầu các chính quyền địa phương phải thực hiện việc củng cố quyền sở hữu trí tuệ.

Tháng 5 năm nay, Mỹ đưa tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc là Huawei Technologies vào danh sách đen về thương mại, cấm các doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm, dịch vụ cho Huawei. 

Chính phủ Mỹ cáo buộc Huawei vi phạm lệnh cấm vận Mỹ áp lên Iran, hỗ trợ chính phủ Trung Quốc hoạt động gián điệp ở các quốc gia khác và đánh cắp tài sản trí tuệ của các tập đoàn công nghệ Mỹ. Huawei từng nhiều lần phủ nhận tất cả cáo buộc nêu trên.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Chu đã bị cảnh sát Canada bắt giữ tháng 12 năm ngoái theo đề nghị của Mỹ. Hiện nay bà đang chống lại yêu cầu dẫn độ sang Mỹ.

Đức Quyền