|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ là nước gây rối nhất quả đất

07:37 | 24/11/2019
Chia sẻ
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ là nước gây ra nhiều bất ổn nhất thế giới thông qua các chính sách bảo hộ và can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
China wang yi EPA

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA.

"Một số chính trị gia Mỹ đang bôi xấu Trung Quốc ở khắp nơi mà không đưa ra bằng chứng xác thực nào", Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong một buổi gặp người đồng cấp Hà Lan ngày 23/11.

Bình luận trên được Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét kí ban hành dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong - đã được cả hai viện quốc hội thông qua trong tuần này.

"Mỹ đã dùng luật pháp riêng của nước mình để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc nhằm phá hoại hệ thống 'một quốc gia, hai chế độ' của Trung Quốc cũng như sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong", ông Vương Nghị nói.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông còn nói: Là một siêu cường thế giới, lẽ ra Mỹ phải gánh vác nhiều hơn các trách nhiệm quốc tế. Nhưng đằng này, Mỹ lại hủy hoại chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại toàn cầu.

"Mỹ đã trở thành nước gây ra nhiều bất ổn nhất thế giới", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói.

Cũng trong ngày 23/11, một bài xã luận trên báo chính thống của Bắc Kinh khẳng định bất cứ âm mưu nào nhằm cản trở sự phát triển của Trung Quốc và can thiệp vào vấn đề Hong Kong đều "chắc chắn sẽ thất bại".

Hong Kong SCMP

Biểu tình bạo lực kéo dài nhiều tháng tại Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada cũng cảnh báo quốc gia Bắc Mỹ này không nên chạy theo chính sách của Washington trong việc thông qua luật về nhân quyền và dân chủ ở Hong Kong.

Cụ thể, ngày 22/11 tại Ottawa, Đại sứ Cong Peiwu cho biết lợi ích của 300.000 công dân Canada tại Hong Kong sẽ bị đe dọa nếu Canada thông qua một dự luật tương tự như Mỹ. Làm như vậy sẽ "rất nguy hiểm", Đại sứ Trung Quốc tại Canada dọa.

Tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì viết rằng bất kì hành động nào làm tổn hại đến lợi ích của một quốc gia khác đều sẽ bị cộng đồng quốc tế phản đối.

Thông điệp trên được đưa ra mặc dù hôm 22/11, Tổng thống Trump đã gợi ý rằng ông có thể sẽ không kí ban hành Luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong do hai viện quốc hội gửi đến, có thể là vì ông không muốn gây ảnh hưởng xấu tới cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Dự luật trên đã được Hạ viện thông qua với tỉ lệ 417 phiếu thuận - 1 phiếu chống hôm 20/11. Hạn chót để ông Trump phải kí ban hành hoặc phủ quyết dự luật này là ngày 2/12. Nếu ông Trump không kí và cũng không phủ quyết, dự luật này sẽ tự động trở thành luật chính thức.

Nếu ông Trump phủ quyết nhưng dự luật được trên 2/3 thành viên của mỗi viện quốc hội ủng hộ, nó cũng sẽ trở thành luật chính thức. Hiện tỉ lệ ủng hộ dự luật ở cả hai viện đều cao gần như tuyệt đối.

Dự luật này mở đường cho chính sách trừng phạt những cá nhận bị cho là phải chịu trách nhiệm cho việc phá hoại quyền tự trị của đặc khu hành chính Hong Kong.

Trả lời phỏng vấn chương trình Fox & Friends hôm 22/11, Tổng thống Trump cho biết ông đứng về phía Hong Kong nhưng ông cũng phải cân đối các mục tiêu khi đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh.

"Tôi đứng về phía Hong Kong, tôi đứng về phía tự do, tôi đứng về phía tất cả những điều mà chúng ta muốn làm. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang trong quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta làm được thì sẽ thật tuyệt vời", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ còn khoe khoang rằng ông là lí do duy nhất khiến Trung Quốc không dám mạnh tay can thiệp trực tiếp vào cuộc biểu tình ở Hong Kong. "Nếu không phải vì tôi, Hong Kong có thể đã bị xóa sổ trong vòng 14 phút".

Tờ Nhân dân Nhật báo của Nhà nước Trung Quốc thì cho rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật trên là "lẫn lộn phải trái" và "chống lưng cho những kẻ côn đồ phá hoại Hong Kong".

Tờ báo còn cho rằng đây là một âm mưu chính trị được lập ra nhằm "đẩy Hong Kong vào vực sâu hỗn loạn và kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc". Tờ báo cũng cáo buộc "lực lượng chống phá Trung Quốc ở Mỹ" đã liên kết với "lực lượng chống phá Trung Quốc ở Hong Kong" và cho rằng việc thông qua dự luật này đã cổ vũ và tôn vinh những kẻ biểu tình bạo lực.

Dự luật về Hong Kong được quốc hội Mỹ thông qua đúng vào thời khắc nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung khi hai bên đang tích cực đàm phán để hoàn thiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một được cả thế giới mong chờ.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.