|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ hai trong năm nay

09:58 | 15/09/2023
Chia sẻ
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 14/9 cho biết sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng thương mại lần thứ hai trong năm nay để tăng cường thanh khoản và hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). (Ảnh: Reuters).

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 14/9 cho biết sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng thương mại lần thứ hai trong năm nay để tăng cường thanh khoản và hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.

PBoC cho biết sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm trong tỷ lệ RRR từ ngày 15/9 cho tất cả các ngân hàng, ngoại trừ những ngân hàng đang áp dụng mức tỷ lệ dự trữ 5%. Quyết định này được đưa ra sau động thái tương tự của PBoC hồi tháng Ba và giữa lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang “vật lộn” để duy trì đà phục hồi sau đại dịch.

Ông Wen Bin, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Minsheng Bank, cho biết kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhu cầu yếu, và việc hạ RRR có thể mở đường cho các thể chế tài chính tăng cường hỗ trợ nền kinh tế và cải thiện niềm tin trên thị trường.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức của PBoC cho biết động thái nói trên được dự đoán sẽ giải phóng hơn 500 tỷ NDT ( 68,71 tỷ USD) cho thanh khoản trung và dài hạn. Theo PBoC, sau lần cắt giảm này, tỷ lệ RRR trung bình đối với các thể chế tài chính sẽ ở mức khoảng 7,4%.

Đồng NDT trên thị trường hải ngoại đã giảm giá sau quyết định này, qua đó nâng đồng USD lên mức 7,2921 NDT đổi 1 USD, tăng 0,3% trong phiên 14/9.

Để hỗ trợ nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp chính sách trong những tháng gần đây, trong đó có nhiều biện pháp thúc đẩy nhu cầu nhà ở.

Khánh Ly

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?