Trung Quốc có thể xây 6 - 8 lò phản ứng mỗi năm mỗi năm để đạt mục tiêu 2030
Ảnh: Reuters.
"Như vậy là đủ để đáp ứng kế hoạch phát triển năm 2030 của Trung Quốc", ông Yu Jianfeng phát biểu bên lề cuộc hội nghị của ngành.
Bắc Kinh đã không thông qua bất kì dự án mới nào trong ba năm cho tới khi phê chuẩn hai khu phức hợp phản ứng hạt nhân mới tại phía đông nam Trung Quốc vào đầu năm nay, theo Reuters.
Trước đó, Trung Quốc lên kế hoạch đưa nhà máy hạt nhân công suất 58 GW vào hoạt động trong 2020, với một nhà máy 30 GW đang thi công Tổng công xuất đạt 46 GW vào cuối năm ngoái, với 11 GW vẫn đang được xây dựng.
Tuy nhiên, sự chậm lại này nghĩa là Trung Quốc có thể không đạt được mục tiêu năm 2020, và các nhà điều hành trong ngành đã phải kêu gọi chính phủ đẩy nhanh quá trình phê duyệt để đảm bảo mục tiêu năng lượng, khí hậu và ô nhiễm năm 2030.
Bắc Kinh dự kiến nâng tỉ trọng nhiên liệu phi hóa thạch lên 20% trong tổng nguồn nhiên liệu vào năm 2030, tăng từ mức 15% của năm 2020.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.



TRỰC TIẾP