|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trình duyệt của Alibaba bị xóa khỏi kho ứng dụng của Huawei, Xiaomi

07:33 | 17/03/2021
Chia sẻ
Chỉ một ngày sau tin chính phủ Trung Quốc yêu cầu Alibaba bán các tài sản truyền thông, UC Browser - trình duyệt mạng của ông lớn công nghệ này, đã bị xóa khỏi nhiều cửa hàng ứng dụng tại đất nước tỷ dân.
Alibaba của Jack Ma nhận thêm tin xấu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters.

CNBC dẫn lời nhiều chủ sở hữu điện thoại Huawei và Xiaomi cho biết, các cửa hàng ứng dụng Android tại Trung Quốc đã chặn tải xuống hoặc xóa trình duyệt UC Browser của ông lớn thương mại điện tử Alibaba. 

Tuy nhiên, một chủ sở hữu điện thoại Samsung ở Trung Quốc cho biết họ vẫn có thể thấy trình duyệt này trên cửa hàng ứng dụng của Samsung. Ngoài ra, UC Browser hiện vẫn có sẵn trên App Store của Apple.

Vụ việc xảy ra sau khi UC Browser bị chỉ trích trên sóng đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV. Nội dung chỉ trích xoay quanh một quảng cáo y tế trực tuyến sai lệch.

Chương trình của CCTV cáo buộc trình duyệt mạng của Alibaba cho phép các bệnh viện tư nhân bỏ tiền để lọt vào top từ khóa tìm kiếm. Qua đó, các bệnh viện này có thể thu hút bệnh nhân đến khám thay vì đến các bệnh viện công.

Chia sẻ với CNBC, phát ngôn viên của nhóm quản lý UC Browser cho biết: "Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề được nêu ra trong chương trình của CCTV và đã nhanh chóng kiểm tra cũng như sửa chữa".

Sau đó, nhóm quản lý của UC Browser cho biết "nội dung quảng cáo" được đề cập trong chương trình truyền hình của CCTV đã bị xóa ngay lập tức. Họ nói thêm: "Chúng tôi sẽ tăng cường đánh giá nội dung và tích cực chịu trách nhiệm, cũng như cung cấp thông tin dịch vụ với tiêu chuẩn khắt khe hơn".

Vụ việc còn xảy ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/2 cho biết chiến dịch kiềm chế các công ty công nghệ lớn chỉ mới bắt đầu. "Một số công ty nền tảng phát triển không theo tiêu chuẩn và tồn tại rủi ro", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh trong một bài phát biểu trước các cố vấn kinh tế hàng đầu đất nước.

Ngoài ra, hôm 16/2, Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết Bắc Kinh còn đang yêu cầu Alibaba bán bớt tài sản truyền thông, trong đó bao gồm tờ South China Morning Post và mạng xã hội Weibo, do lo ngại sức ảnh hưởng của ông lớn công nghệ đối với dư luận trong nước.

Khá nhiều cố vấn của chính phủ Trung Quốc bắt đầu đưa ra lời cảnh báo sau vụ bê bối của cựu Chủ tịch Taobao Jiang Fan.

"Trung Quốc cần phải lưu tâm và xử lý hành vi đó, bởi vì không chỉ chúng ta mà kẻ thù cũng có thể sử dụng sức mạnh của tư bản [ám chí Alibaba]", cây bút Song Qinghui - người đóng góp nhiều bài viết, ấn bản cho các hãng tin được Bắc Kinh hậu thuẫn, cảnh báo.

Trước đó, cơ quan quản lý Trung Quốc đã bấm nút tạm dừng đối với thương vụ IPO trị giá hơn 35 tỷ USD của Ant Group. Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba và là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, hầu như không lộ diện trước công chúng kể từ đó.

Khả Nhân