|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Triều Tiên đe dọa đáp trả quyết liệt sau khi B-52 của Mỹ bay qua

16:33 | 07/03/2023
Chia sẻ
Người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng nếu hai nước tiến hành cuộc tập trận chung vào tuần tới.

Bà Kim Yo-Jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un. (Ảnh: Jorge Silva/Pool/Bloomberg).

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết Triều Tiên đang theo dõi “những động thái quân sự không ngừng nghỉ của Mỹ” cũng như “quân đội bù nhìn” Hàn Quốc. Đồng thời, Bình Nhưỡng đang “sẵn sàng thực hiện những hành động thích hợp, nhanh chóng và áp đảo vào bất kỳ thời điểm nào, theo sự đánh giá của bản thân”.

Ngày đầu tuần 6/3, một máy bay B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ bay ngang qua bán đảo Triều Tiên. Đầu năm nay, các máy bay ném bom tầm xa B-1B Lancer của Mỹ cũng đã bay qua khu vực bất ổn này.

Triều Tiên có thể tăng cường những hành động khiêu khích cùng lúc với thời điểm diễn ra cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Tháng trước, bà Kim đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể biến Thái Bình Dương thành "bãi tập bắn" nếu Seoul và Washington tiến hành cuộc tập trận. 

Theo Bloomberg, lời cảnh báo có thể là gợi ý về việc Triều Tiên sẽ thử nghiệm xem liệu đầu đạn hạt nhân của họ có thể chịu được sức nóng khi trở lại bầu khí quyển trái đất hay không.

Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận Tấm khiên Tự do (Freedom Shield) từ ngày 13 đến 23/3, với mục đích tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tấm khiên Tự do dự kiến sẽ là một trong những cuộc tập trận lớn nhất mà hai bên đã tổ chức trong nhiều năm.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol, người mới nhậm chức vào tháng 5/2022, đã nối lại các cuộc tập trận chung với đồng minh là Mỹ. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các cuộc tập trận đã bị thu hẹp hoặc tạm ngừng để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tuy nhiên, ba cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim từ năm 2018 đã không mang lại kết quả cụ thể và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục. 

Lần cuối cùng Triều Tiên phóng một tên lửa vào Thái Bình Dương là tháng 10/2022. Nước này đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 qua lãnh thổ Nhật Bản. Tên lửa này đã bay xa khoảng 4.600 km, đánh dấu khoảng cách xa nhất mà một vũ khí của Triều Tiên từng đạt được.

Một vụ thử nghiệm tên lửa Hwangsong 12. (Ảnh: KCNA).

Trong nhiều thập kỷ, Triều Tiên đã gọi các cuộc tập trận chung là khúc dạo đầu cho một cuộc xâm lược và chiến tranh hạt nhân. Tháng trước, nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân tới Mỹ.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đe dọa Washington về “những phản ứng mạnh mẽ và kéo dài chưa từng có” đối với các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Bà Kim Yo-Jong cũng cho biết rằng bất cứ nỗ lực nào của Mỹ hoặc các nước khác nhằm bắn hạ một trong các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trên vùng biển quốc tế sẽ được coi là “một lời tuyên chiến rõ ràng”.

Minh Quang