|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Putin tuyên bố Nga sắp triển khai tên lửa hạt nhân tầm bắn 18.000 km

11:27 | 24/02/2023
Chia sẻ
Ông Putin cho biết Nga sắp triển khai tên lửa đạn đạo RS-28 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 18.000 km, có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ từ những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ của Nga.

Theo Reuters, vào ngày 23/2, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường năng lực hạt nhân của mình bằng cách triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, tung ra tên lửa siêu thanh và bổ sung tàu ngầm hạt nhân mới.

Một năm kể từ khi chiến dịch quân sự tại Ukraine nổ ra, ông Putin đã phát đi tín hiệu về sự sẵn sàng phá bỏ hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân - bao gồm cả lệnh cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân - nếu như phương Tây không chịu lùi bước tại Ukraine.

Vào hôm 21/2, Tổng thống Putin đã đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ.

Tên lửa Sarmat thử nghiệm tại sân bay vũ trụ Plesetsk. (Ảnh: Sputnik).

Trong bài phát biểu đánh dấu ngày lễ “Người bảo vệ Tổ quốc”, thời Liên Xô từng có tên gọi là “Ngày Hồng quân”, ông Putin nhắc lại chiến thắng của Liên Xô trước Phát xít Đức, và lập luận rằng Nga cần hiện đại hóa lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền của mình.

“Nga sẽ tăng cường nỗ lực củng cố bộ ba hạt nhân”, ông Putin nói. Bộ ba hạt nhân là khái niệm đề cập đến hệ thống tổ chức lực lượng hạt nhân theo ba mũi nhọn, bao gồm tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, từ tàu ngầm, và từ máy bay ném tầm xa.

Bộ ba hạt nhân đảm bảo khả năng tồn tại của lực lượng này sau một vụ tấn công của đối phương, cũng như năng lực đáp trả. Ông Putin cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ silo (ống phóng đặt dưới mặt đất) "Sarmat" sẽ được triển khai trong năm nay. 

Tên lửa nhiên liệu lỏng RS-28 "Sarmat", biệt danh “Satan-2” được ông Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2018, cùng với 6 loại siêu vũ khí khác, chẳng hạn như tên lửa hành trình có tầm bắn vô hạn, ngư lôi sử dụng năng lượng hạt nhân hay tên lửa siêu vượt âm, thiết bị lượn siêu vượt âm, …

Tên lửa RS-28 được cho là đã triển khai vào năm ngoái. Tuy nhiên, hôm 22/2 vừa qua, CNN cho biết Mỹ tin rằng Nga đã thực hiện một cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev, và đã thất bại. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về tin tức này.

Có thể nhắm tới toàn bộ nước Mỹ

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 "Sarmat" có chiều dài 35 mét và tầm bắn 18.000 km, đủ để tới bất cứ đâu trên thế giới, ngoại trừ cực nam của Nam Mỹ, ngay cả khi được phóng từ những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ của Nga.

Vũ khí này mang theo ít nhất 10 đầu đạn có khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo (MIRV). Mỗi MIRV đều có khả năng nhắm vào một mục tiêu khác nhau. Ngoài ra, hệ thống RS-28 cũng có thể chở theo phương tiện lượn siêu thanh Avangard, với tốc độ lên tới Mach 20.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có thể tới gần như mọi nơi trên thế giới.

Ngoài ra, ông Putin cho biết, Nga sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 “Kinzhal” (Dao găm) phóng từ trên không, và bắt đầu trang bị hàng loạt tên lửa siêu vượt âm 3M22 "Zircon" phóng từ biển.

“Với việc đưa vào biên chế dự án tàu ngầm hạt nhân Borei-A ‘Hoàng đế Alexander III’, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân sẽ đạt 100%”, ông Putin tuyên bố. “Trong những năm tới, ba tàu trong dự án này sẽ bổ sung sức mạnh chiến đấu của hạm đội”.

“Hoàng đế Alexander III” được hạ thủy vào cuối tháng 12/2022. Đây là tàu ngầm lớp Borei-A thứ 7 - mỗi chiếc có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava.

Ông Putin cũng cho biết Nga sẽ phát triển tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang thông thường, cải thiện hoạt động huấn luyện, bổ sung trang thiết bị tiên tiến, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và thăng chức cho những binh sĩ đã chứng tỏ bản thân trên chiến trường.

“Lực lượng lục quân và hải quân hiện đại, hiệu quả là sự đảm bảo cho an ninh và chủ quyền, cho sự phát triển ổn định và tương lai của đất nước”, ông khẳng định. "Vì vậy, Nga sẽ tiếp tục ưu tiên chú ý đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình".

Minh Quang