|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cựu Tổng thống Medvedev: Nước Nga sẽ tan rã nếu bại trận ở Ukraine

12:00 | 23/02/2023
Chia sẻ
Trong một bài đăng trên Telegram hôm 22/2, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cảnh báo nước Nga sẽ tan rã nếu rút quân khỏi Ukraine.

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. (Ảnh: AFP).

Hôm 22/2, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã khước từ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông Medvedev nói nước Nga sẽ tan rã nếu họ cho phép điều đó xảy ra.

Theo nhận định của tờ South China Morning Post, những chia sẻ gay gắt của ông Medvedev - hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga - có thể sẽ khiến phương Tây cảnh giác.

“Nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine, thì cuộc chiến sẽ kết thúc”, ông Medvedev viết trên Telegram, hàm ý rằng Moscow có thể sẽ đè bẹp Kiev bằng một cuộc tấn công mới.

“Nếu Nga kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt mà không có chiến thắng nào, thì nước Nga sẽ không còn tồn tại, mà bị xé toạc thành nhiều mảnh”, vị quan chức cấp cao tiếp tục.

Ngày 24/2/2022, quân đội Nga đã chính thức phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine. Chỉ khoảng hai ngày nữa, chiến sự sẽ bước sang năm thứ hai.

Một cách thẳng thừng, ông Medvedev còn chỉ trích Tổng thống Biden vì đã phát biểu về người dân Nga trước công dân Ba Lan tại Warsaw hôm 21/2.

“Rốt cuộc thì ông già kỳ lạ này là ai...”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga nói về ông Biden. “Tại sao ông ta lại nhắc đến người dân của một quốc gia khác vào thời điểm mà chính ta ông đã có đủ vấn đề ở quê nhà?”

Ông Medvedev cáo buộc Mỹ, quốc gia mà ông cho là đã khơi mào nhiều cuộc chiến trên khắp thế giới, là “kẻ tự cao tự đại” và nói Tổng thống Biden đã già yếu.

Cựu Tổng thống Nga còn cho rằng thế giới đang mấp mé bờ vực của một xung đột quy mô lớn và thậm chí còn đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 21/2, ông Biden đã có bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm một năm của cuộc chiến tại Ukraine. Ông kết thúc bài phát biểu bằng một thông điệp gửi trực tiếp đến người dân Nga.

Mỹ và châu Âu - các bên cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev - “không tìm cách kiểm soát hay tiêu diệt Nga”, ông Biden bày tỏ.

“Phương Tây không có kế hoạch tấn công Nga. Hàng triệu công dân Nga chỉ muốn chung sống hoà bình với các nước láng giềng, họ không phải kẻ thù của chúng tôi”, ông chủ Nhà Trắng tiếp lời.

“Tổng thống Putin đã chọn khơi mào cuộc chiến này”, ông Biden nói. “Putin có thể kết thúc mọi thứ bằng một từ duy nhất”.

Không lâu sau những bình luận của ông Medvedev, Ukraine đã phản bác lại. Kiev cho biết họ hy vọng sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu từ các đồng minh NATO, dù hiện tại chưa có cam kết quốc tế nào về việc này.

Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: “Chúng tôi đang làm việc cật lực để xây dựng một liên minh không quân, hay đúng hơn là một liên minh máy bay chiến đấu”.

Vị ngoại trưởng đã đề cập đến cái gọi là liên minh xe tăng. Gần đây, một số quốc gia, bao gồm Đức, đã tuyên bố sẽ chuyển giao một số xe tăng chiến đấu cho Ukraine.

“Chưa có quốc gia nào nói ‘đồng ý’ [về việc hỗ trợ máy bay chiến đấu], nhưng cũng không có quốc gia nào nói ‘không’. Đó là một lựa chọn hoàn toàn mở”, ông Kuleba nói thêm.

Các quốc gia thành viên NATO như Mỹ và Đức cho đến nay vẫn phản đối việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì lo ngại điều đó có thể khiến Moscow tức giận và làm gia tăng xung đột.

Tuy nhiên, cuộc chiến đang ngày càng kéo dài và nếu Điện Kremlin không rút quân, phương Tây có thể sẽ coi đây là một bước đi cần thiết.

Khả Nhân