|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Triều Tiên phóng loạt tên lửa, cáo buộc Mỹ đang 'chuẩn bị chiến tranh'

08:42 | 10/03/2023
Chia sẻ
Sau khi đưa ra lời cảnh báo về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo Bloomberg, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã chủ trì cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó có việc phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắm. Trước đó, em gái của ông Kim đã đe dọa Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiến hành các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/3 cho biết hoạt động diễn tập nhằm răn đe và chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào nhà nước Bình Nhưỡng. 

Ông Kim cho biết cuộc tập trận là một lời nhắc nhở các binh sĩ “luôn phải cảnh giác với tất cả động thái chuẩn bị chiến tranh ngày một điên cuồng hơn của kẻ thù”.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khoảng 6h20 chiều ngày 9/3 từ thành phố cảng Nampho về phía biển Hoàng Hải. Sau đó, phía Seoul cho biết có thể đã có nhiều tên lửa đạn đạo được phóng đi.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào biển Hoàng Hải. (Ảnh: KCNA).

KCNA cũng công bố những bức ảnh về cuộc tập trận, cho thấy có tới 6 tên lửa được bắn cùng một lúc, với sự chứng kiến của ông Kim và con gái. Các tên lửa dường như đã bay theo quỹ đạo hiếm thấy và rơi xuống vùng biển nằm giữa Bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Thông thường, các tên lửa của Triều Tiên được bắn về phía đông.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên còn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân tới Mỹ. Quốc gia này cũng cảnh báo một đợt leo thang căng thẳng mới khi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận Tấm khiên Tự do từ ngày 13 đến 23/3.

Tấm khiên Tự do dự kiến sẽ là một trong những cuộc tập trận quy mô nhất mà Seoul và Washington đã tổ chức trong nhiều năm, với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong nhiều thập kỷ, Bình Nhưỡng đã gọi những cuộc tập trận như vậy là khúc dạo đầu cho xâm lược và chiến tranh hạt nhân, cũng như cam kết một phản ứng chưa từng có.

Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục trong năm 2022.

Đầu tuần này, bà Kim Yo-Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng đang theo dõi “những động thái quân sự không ngừng nghỉ của Mỹ” và “quân đội bù nhìn” Hàn Quốc. Bà cũng cảnh báo Triều Tiên “sẵn sàng thực hiện những hành động thích hợp, chớp nhoáng và áp đảo vào bất kỳ thời điểm nào, theo sự đánh giá của bản thân”.

Trước đó, bà Kim đã cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ biến Thái Bình Dương trở thành “bãi tập bắn” nếu Mỹ tiếp tục tập trận. Vào ngày 7/3, cơ quan tình báo Hàn Quốc thông báo với Quốc hội rằng Triều Tiên có thể phóng thử ICBM mới sử dụng nhiên liệu rắn vào tháng tới.

Minh Quang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).