|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

180 chiến đấu cơ của Triều Tiên xuất hiện gần biên giới chung, Hàn Quốc điều máy bay ứng phó

16:41 | 04/11/2022
Chia sẻ
Ngày 4/11, Hàn Quốc cho biết nước này đã điều hàng chục máy bay chiến đấu để ứng phó sau khi phát hiện 180 máy bay quân sự của Triều Tiên gần biên giới chung của hai nước.

 

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters).

Ngày 4/11, Hàn Quốc thông báo nước này đã phát hiện khoảng 180 chiến đấu cơ của Triều Tiên bay gần biên giới chung của hai nước và đã điều hàng chục máy bay để ứng phó tình huống.

Thông báo của Seoul được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bắn khoảng 80 quả đạn pháo để phản đối cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Cụ thể, theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các chiến đấu cơ của Triều Tiên xuất hiện nhiều tại khu vực phía bắc “tuyến hành động chiến thuật”, gần đường phân giới quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Các chuyến bay của phía Bình Nhưỡng diễn ra trong khoảng từ 11h sáng đến 3h chiều cùng ngày (tức khoảng 9h sáng đến 13h theo giờ Việt Nam).

Sau đó, quân đội Hàn Quốc đã điều 80 máy bay phản lực, bao gồm cả chiến đấu cơ tàng hình F-35A, để đáp trả. Khoảng 240 máy bay phản lực khác của Seoul đang tham gia tập trận Vigilant Storm cùng quân đội Mỹ.

Tháng trước, khoảng 10 chiến đấu cơ của Triều Tiên cũng đã thực hiện các cuộc phô trương sức mạnh tương tự, buộc chính phủ Hàn Quốc phải điều động máy bay chiến đấu ứng phó, Reuters cho hay.

Động thái mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi nước này bắn hơn 80 quả đạn pháo trong đêm và phóng nhiều tên lửa ra biển vào ngày 3/11. Theo thông tin từ Reuters, Triều Tiên đã bắn trật một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Triều Tiên cũng đã bắn ít nhất 23 tên lửa vào ngày 2/11 - con số kỷ lục trong một ngày. Việc phóng tên lửa hàng loạt của Triều Tiên đã khiến Mỹ và Hàn Quốc phải kéo dài cuộc tập trận chung mà đáng lẽ sẽ kết thúc trong ngày 4/11.

Gặp mặt tại Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp mới để chứng tỏ “quyết tâm và năng lực” của hai nước sau những hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên.

Hồi tháng 5, Mỹ cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị nối lại việc thử hạt nhân - lần đầu tiên kể từ năm 2017. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Mỹ nói vẫn chưa rõ khi nào Bình Nhưỡng xúc tiến kế hoạch này.

Phía Washington tin rằng Nga và Trung Quốc có động cơ để thuyết phục Triều Tiên không khởi động lại chương trình thử bom hạt nhân, vị quan chức chia sẻ với Reuters.

 

Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập công khai Triều Tiên vào ngày 4/11. Đề nghị này được các thành viên khác trong hội đồng như Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy ủng hộ.

Trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - với 15 thành viên, vẫn chưa thống nhất biện pháp đối phó với Triều Tiên.

Mỹ từng dẫn dắt một nỗ lực nhằm áp đặt thêm trừng phạt lên Triều Tiên để đáp trả các vụ phóng tên lửa của nước này. Song, vào tháng 5, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nỗ lực đó.

Tại Seoul, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên án Triều Tiên, nói Bình Nhưỡng đang đe doạ an ninh quốc tế bằng các vụ phóng tên lửa. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng nên quay trở lại bàn đối thoại.

“Tôi nghĩ Triều Tiên nên chịu trách nhiệm cho cục diện hiện tại”, ông Steinmeier nhấn mạnh tại họp báo sau khi tham gia hội đàm cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Ở diễn biến khác, Bình Nhưỡng đã cật lực lên án các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc và đồng minh.

Ngày 3/11, ông Pak Jong Chon - quan chức cấp cao tại Triều Tiên, cho rằng Washington và Seoul đã đưa ra quyết định rất nguy hiểm khi kéo dài các cuộc tập trận. Ông Pak khẳng định hai nước đang “đẩy” tình hình ra ngoài tầm kiểm soát.

“Mỹ và Hàn Quốc rồi sẽ hiểu rằng họ đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp không thể nào sửa chữa được”, ông Pak cảnh báo.

Khả Nhân