|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM sắp chạm mốc 700 ca nhiễm COVID-19

19:13 | 12/06/2021
Chia sẻ
Với 84 ca nhiễm được công bố ngày 12/6, số bệnh nhân COVID-19 tại TP HCM đã lên 694 sau 46 ngày đợt dịch thứ tư bùng phát, xuất hiện nhiều ổ dịch mới với tính chất phức tạp.

Tính từ 18h ngày 11/6 đến 18h ngày 12/6, TP HCM ghi nhận 84 trường hợp nhiễm mới trong đó Bộ Y tế đã công bố 40 trường hợp, còn 44 trường hợp đang chờ công bố.

84 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 13 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước hoặc nằm trong khu phong toả; 64 trường hợp là tiếp xúc của các bệnh nhân đã được công bố trước đây hoặc liên quan đến các chuỗi lây nhiễm mới phát hiện (chung cư Ehome 3, chuỗi cơ khí Hóc Môn…) đã được truy vết và cách ly; 7 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

84 trường hợp phân bố như sau: quận 5 (4),quận 8 (8), quận 10 (1), quận 11 (7) quận 12 (14), Tân Bình (3), Tân Phú (4), Bình Tân (23), Bình Thạnh (8), Gò Vấp (6), Hóc Môn (1), Bình Chánh (1), TP Thủ Đức (4).

TP HCM sắp chạm mốc 700 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

21/22 quận/huyện/thành phố ở TP HCM đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19. (Ảnh: nguyco.antoancovid.vn)

Tính đến sáng ngày 12/6, có 940 bệnh nhân được phát hiện tại thành phố (được Bộ Y tế công bố), trong đó 279 ca điều trị khỏi; 659 ca đang điều trị. Có 2 ca tử vong là BN5463, BN9493. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 9 ca rất nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tính đến sáng 12/6, theo Bộ Y tế công bố, ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lên tới 449 ca. Các bệnh nhân liên quan "siêu" ổ dịch phân bố trải khắp 21/22 quận, huyện ở TP HCM. Đặc biệt, từ F0 là các thành viên của điểm nhóm, hàng loạt ổ dịch nhỏ khác tại tòa nhà, văn phòng, công ty, khách sạn, quán cà phê, khu dân cư xuất hiện cùng lúc.

TP HCM sắp chạm mốc 700 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP HCM vẫn chưa hạ nhiệt. (Ảnh: nguyco.antoancovid.vn)

Theo HCDC, bên cạnh ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, TP HCM những ngày qua đang phải đối phó với một số ổ dịch phức tạp khác. Qua điều tra dịch tễ, thành phố ghi nhận chuỗi lây nhiễm với 8 ca bệnh liên quan đến chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân). Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm bắt nguồn từ xưởng cơ khí tại Hóc Môn và một khách sạn quận Tân Bình đã có 36 bệnh nhân mắc COVID-19. Đặc biệt, ngày 12/6, thành phố còn phát hiện 3 ca nghi nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, mầm bệnh đã lây lan âm thầm trong cộng đồng từ trước hoặc người có tiếp xúc các ca bệnh, đi qua các vùng dịch tễ nhưng chưa khai báo đầy đủ.

TP HCM hiện đã huy động 7 bệnh viện làm nhiệm vụ "chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19", gồm: Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới, Dã chiến Củ Chi, COVID-19 Cần Giờ, Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2 và Phạm Ngọc Thạch. Tổng công suất điều trị đạt 2.000 giường bệnh, trong đó có 1.000 giường hồi sức và 1.000 máy thở.

TP HCM sắp chạm mốc 700 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đang bị phong tỏa sau khi xuất hiện những ca nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: HCDC)

Hiện tại, TP HCM cũng chuẩn bị triển khai thêm các bệnh viện dã chiến với tổng công suất 3.000 giường điều trị, sẵn sàng cho tình huống 5.000 ca nhiễm với đầy đủ vật tư, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, hóa chất theo phương châm "4 tại chỗ". Nhân lực cấp cứu, hồi sức từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố sẽ luân phiên hỗ trợ, trên tinh thần điều phối nguồn lực.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp khi xuất hiện các ca nghi nhiễm là nhân viên hành chính Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, Sở Y tế vừa ra quyết định tạm phong tỏa bệnh viện này. Đơn vị này sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM tiến hành truy xuất điều tra dịch tễ. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn duy trì công tác xét nghiệm rRT-PCR và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đang nằm điều trị tại đây.

HCDC cũng công bố, từ ngày 3/6 đến nay đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 10.790 người, trong đó số người tiêm mũi 1 là 9.518 người (6.888 nhân viên y tế, 1.751 người là ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, 482 sinh viên và giáo viên hỗ trợ công tác chống dịch, 397 người làm việc tại các khu cách ly mới thành lập) và mũi 2 là 1.272 người.

Từ 26/5 đến hết ngày 11/6, thành phố đã lấy 531.585 mẫu xét nghiệm, trong đó 8.093 tiếp xúc gần, 523.492 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 8.093 mẫu tiếp xúc gần đã có 6.554 mẫu có kết quả âm tính, 1.539 đang chờ kết quả. Xét nghiệm tiếp xúc khác mở rộng có kết quả: 383.735 mẫu âm tính, 141.296 mẫu đang chờ kết quả.

Tổng số người hiện đang thực hiện cách ly là 29.753 trường hợp. Trong đó 10.609 người đang cách ly tập trung, 19.144 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. TP HCM cũng đang tiếp tục mở rộng năng suất các khu cách ly tập trung tại các quận/huyện/thành phố.

Sơn Thạnh