|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: 'Tôi chưa muốn đàm phán thương mại với Trung Quốc'

07:29 | 19/08/2020
Chia sẻ
Tại một sự kiện hôm 18/8, Tổng thống Trump cho biết ông đã tạm hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần trước. Ngoài ra, ông Trump còn cho rằng cách Bắc Kinh xử lí đại dịch COVID-19 là "không thể tưởng tượng nổi".

Tại thành phố Yuma, bang Arizona ngày 18/8, Tổng thống Trump cho hay: "Tôi đã hủy các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tôi không muốn thảo luận với họ ngay bây giờ".

Đồng thời, ông Trump còn đưa ra nhiều phàn nàn về Trung Quốc, đặc biệt là về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 mà ông thường gọi là "virus Trung Quốc".

"Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi", Bloomberg dẫn lời ông Trump cho hay.

Sau 6 tháng thỏa thuận thương mại giai đoạn một chính thức có hiệu lực, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến gặp mặt vào cuối tuần trước để đánh giá tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, tuy nhiên cuộc họp này đã bị hoãn vô thời hạn.

Thời gian biểu của các cuộc đàm phán chưa được công khai chính thức tại Washington hay Bắc Kinh. Tuy nhiên, tờ South China Morning Post đưa tin cuộc họp đã được ấn định vào ngày 15/8.

Tổng thống Trump: 'Tôi không muốn đàm phán với Trung Quốc bây giờ' - Ảnh 1.

Trước đó, ông Triệu Lập Kiên - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thông tin về các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được công bố "trong thời gian tới".

Cũng tại bang Arizona, khi được hỏi liệu Mỹ có rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn một hay không, ông Trump cho hay: "Chúng tôi sẽ đợi xem chuyện gì xảy ra".

Một số chuyên gia nhận định, hai bên tạm hoãn đánh giá tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại là nhằm cho Trung Quốc thêm thời gian để mua hàng hóa Mỹ như đã cam kết.

Trọng tâm của thỏa thuận giai đoạn một là việc Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong hai năm 2020 và 2021 so với mức của năm 2017.

Theo tính toán của CNBC từ dữ liệu của Bắc Kinh, trong năm nay Trung Quốc phải mua đến 172,7 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ mới mua được 40,2 tỉ USD, cách xa mục tiêu đề ra.

Khả Nhân