|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu Chủ tịch Fed: Thất bại trong đối phó với COVID-19 khiến Mỹ yếu thế trước Trung Quốc

15:29 | 18/08/2020
Chia sẻ
Ông Alan Greenspan, Cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhận định kinh tế Mỹ có nguy cơ đánh mất vị thế thống trị toàn cầu vào tay Trung Quốc. Khi căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, chưa chắc cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía Mỹ.
Cựu Chủ tịch Fed: Thất bại của Mỹ trong việc đối phó với COVID-19 giúp ích cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan. (Ảnh: Bloomberg)

Cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Alan Greenspan cho rằng việc Mỹ thất bại trong việc xử lý đại dịch có nguy cơ làm chệch hướng con đường phục hồi của nền kinh tế. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể bị đẩy vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh lâu dài cho ngôi vị siêu cường số một thế giới với Trung Quốc. 

Trong bài viết được công bố hôm 17/8, ông Greenspan nhận định rằng có những thời điểm nước Mỹ có vẻ "lạc lối", trong khi đó Trung Quốc lại thành công trong việc mở rộng nền kinh tế. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là nước đầu tiên phục hồi sau khi chịu đựng hậu quả nặng nề từ COVID-19.

"Khủng hoảng COVID-19 đã phô bày mối đe dọa thực sự tới vị thế thống trị toàn cầu của nước Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên, việc cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đọ sức ngày càng trở nên đáng lo ngại".

Theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump coi việc tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc là chiến lược quan trọng để giành được phiếu bầu trong cuộc bầu cử sắp tới, do vậy nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh.

Hiếm có ngày nào ông Trump không chỉ trích Trung Quốc vì đã để COVID-19 lan đến nước Mỹ.

Ông Greenspan nói: "Việc Mỹ không đối phó hiệu quả với sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng COVID-19 làm tổn thương vị thế cạnh tranh của Mỹ so với Trung Quốc. Hiện tượng COVID-19 tái bùng phát tại Mỹ đe dọa sẽ ngăn cản sự phục hồi của nền kinh tế".

Cựu Chủ tịch Fed cho rằng vị thế thống trị của Mỹ có thể sẽ suy sụp trong thế kỉ 21 do Trung Quốc đóng góp nhiều hơn cho sản lượng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng thấy được những nhân tố giữ cho Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới, xét về tổng thể.

"Mỹ dẫn đầu trong tất cả các ngành sẽ định hình cho tương lai, ví dụ như trí tuệ nhân tạo, robot, xe tự lái và dĩ nhiên là cả tài chính. Bất chấp mọi vấn đề do chủ nghĩa dân túy gây ra, Mỹ vẫn có một điều quí giá mà Trung Quốc thiếu: chế độ chính trị ổn định".

Ông Greenspan cho rằng Mỹ cần phải tìm ra ý chí chính trị để giải quyết các vấn đề đang kìm hãm tăng trưởng: chi tiêu chính phủ cho các chương trình phúc lợi vượt quá khả năng kiểm soát và những qui định quản lí còn bất cập.

Ông Greenspan là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ 1987 đến 2006, là người nắm giữ vị trí này lâu thứ 2 trong lịch sử Fed. 

Giang