|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump sẽ công bố biện pháp trả đũa Trung Quốc vào ngày 29/5

08:09 | 29/05/2020
Chia sẻ
Sau khi chính quyền Bắc Kinh thông qua nghị quyết đồng ý soạn thảo luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ công bố các chính sách mới của Mỹ về Trung Quốc vào ngày 29/5.
Tổng thống Trump sẽ tổ chức họp báo, công bố biện pháp trả đũa Trung Quốc vào ngày 29/5 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 28/5, (Ảnh: New York Times)

"Chúng tôi sẽ công bố chính sách mới để đáp trả Trung Quốc vào ngày 29/5. Phía Mỹ không hài lòng với Trung Quốc và những gì vừa xảy ra", Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới hôm 28/5 khi được hỏi liệu Washington có duy trì thỏa thuận giai đoạn một với Bắc Kinh hay không.

Cố vấn kinh tế cấp cao của ông Trump cho hay Mỹ sẽ buộc chính quyền Bắc Kinh chịu trách nhiệm trước động thái mới nêu trên.

Theo Bloomberg, ông Trump nói ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thảo luận về vấn đề Trung Quốc vào ngày 29/5 nhưng không đề cập đến thời gian cụ thể. Nhà Trắng hiện không phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

"Trên khắp thế giới, người dân ai cũng đang thống khổ", ông Trump đề cập đến đại dịch COVID-19 mà ông nhiều lần đổ lỗi cho Bắc Kinh. 

"186 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới đang phải gánh chịu đau thương. Chúng tôi đang không vui vẻ gì", ông Trump nói tiếp.

Chiều ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo chi tiết luật an ninh quốc gia Hong Kong với sự tham vấn của chính quyền đặc khu này.

Động thái mới của Trung Quốc đối với Hong Kong và lời đe dọa trả đũa của ông Trump đã thổi bùng thêm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, hai siêu cường liên tục tranh cãi và đổ lỗi cho nhau về đại dịch COVID-19.

COVID-19 lần đầu khởi phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và cho đến nay đã khiến ít nhất 100.000 người Mỹ tử vong, vượt xa số ca tử vong mà Trung Quốc đã báo cáo.

Ông Larry Kudlow - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ và là cố vấn thân cận của ông Trump, khẳng định Trung Quốc đã phạm phải "một sai lầm nghiêm trọng" khi thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

"Về cơ bản, Bắc Kinh đã cướp mất quyền tự do của Hong Kong", ông Kudlow nói. "Chúng tôi không thể bỏ qua việc này và Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Nếu cần thiết, chính phủ Mỹ sẽ buộc phải đối xử với Hong Kong như Trung Quốc đại lục lúc này", vị cố vấn kinh tế nhấn mạnh.

Ngày 28/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hong Kong không còn có đủ quyền tự chủ và không thể được hưởng ưu đãi thương mại đặc biệt theo luật pháp Mỹ.

Tuyên bố của ông Pompeo mở ra cánh cửa cho ông Trump áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt khác nhau, trong đó có phương án thu hồi đặc quyền thương mại của Hong Kong với Mỹ.

Nếu chính quyền ông Trump chọn thu hồi đặc quyền thương mại của Hong Kong, hoạt động thương mại toàn cầu nhiều khả năng sẽ được định hình lại, đẩy mối quan hệ Mỹ - Trung chìm sâu vào khủng hoảng và chấm dứt mọi hi vọng về một thỏa thuận thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về thỏa thuận giai đoạn một kí hồi giữa tháng 1 năm nay, ông Kudlow nói: "Thỏa thuận sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời điểm hiện tại và hai bên có thể đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, tôi nghĩ hành động mà Trung Quốc vừa làm với Hong là một sai lầm khủng khiếp".

Yên Khê