|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc thông qua nghị quyết soạn thảo luật an ninh Hong Kong

17:42 | 28/05/2020
Chia sẻ
Ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc vừa phê chuẩn nghị quyết cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này soạn thảo luật an ninh quốc gia áp dụng cho Đặc khu hành chính Hong Kong.
Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong - Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

CNBC đưa tin, nghị quyết luật an ninh Hong Kong vừa được thông qua với sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các thành viên trong Quốc hội Trung Quốc, với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. 

Đông đảo người dân Hong Kong đã đổ xuống đường biểu tình phản đối mạnh mẽ từ khi dự luật này mới được đề xuất trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc ngày 22/5. 

Các chi tiết của dự luật sẽ tiếp tục được Quốc hội Trung Quốc bổ sung trong vài tuần tới. Theo Reuters, dự luật này có thể được ban hành chính thức trước tháng 9/2020. 

Chính phủ Trung Quốc cho biết dự luật an ninh Hong Kong sẽ nhắm vào việc trừng phạt các hoạt động li khai, lật đổ chính quyền trung ương, các hoạt động khủng bố và can thiệp của nước ngoài. 

Dự luật này sẽ có quyền phớt lờ cơ quan lập pháp của Hong Kong, và có thể sẽ mất vài tháng để hoàn thành, CNBC cho biết. 

Đáp lại việc Quốc hội phê chuẩn nghị quyết luật an ninh, nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam khẳng định rằng quyền tự do và các quyền lợi khác của người dân Hong Kong vẫn còn nguyên vẹn.

"Dự luật an ninh mới sẽ không ảnh hưởng đến các quyền tự do và các quyền lợi hợp pháp mà cư dân Hong Kong được hưởng. "Một quốc gia, hai chế độ" là lợi thế hàng đầu của Hong Kong. Một xã hội ổn định và an toàn sẽ mang lại môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi", bà Carrie Lam cho biết.

Hôm 27/5, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã tuyên bố Hong Kong không còn được hưởng quyền tự trị khỏi Trung Quốc. Mỹ cũng chỉ trích động thái của Trung Quốc, cho rằng dự luật này sẽ gây hại đến quyền tự do và tự trị của Hong Kong. 

Hong Kong là đặc khu hành chính của Trung Quốc, được quản lí theo nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ". So với các thành phố khác thuộc Trung Quốc đại lục, Hong Kong được hưởng một số đặc quyền riêng biệt, bao gồm: quyền tự quản, khung pháp lí và kinh tế phần lớn tách biệt với Trung Quốc, một số quyền bầu cử hạn chế.

Năm ngoái, các đề xuất thay đổi luật cho phép dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đã gây ra các cuộc biểu tình rộng khắp ở Hong Kong. Sau đó, sự giận dữ của công chúng đã leo thang thành các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, khiến nền kinh tế của Hong Kong rơi vào suy thoái.

Những cuộc biểu tình này đã tạm ngừng trong đầu năm nay do đại dịch COVID-19. Nhưng người dân Hong Kong đã lại tiếp tục đổ xuống đường sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch áp dụng luật an ninh mới, làm gia tăng lo ngại rằng Trung Quốc đang siết chặt việc kiểm soát thành phố này.

Giang