|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump kí dự luật 1.400 tỉ USD ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa

15:32 | 01/10/2020
Chia sẻ
Hôm 1/10, ông Trump kí dự luật chi tiêu tạm thời để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ vài tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra. Dự luật này được Hạ viện thông qua tuần trước và được Thượng viện phê chuẩn hôm 30/9.
Tổng thống Trump kí dự luật nhằm ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Luật chi tiêu tạm thời sẽ giữ cho chính phủ hoạt động đến hết ngày 11/12 với mức chi tiêu hiện tại, NPR cho biết. 

Về mặt lí thuyết, ngân sách của một số cơ quan của chính phủ Mỹ đã cạn kiệt trong vòng một giờ, nhưng Nhà Trắng không nói gì về điều này trong thông báo.  

Sau khi đã chặn được nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động, việc thông qua gói cứu trợ COVID-19 sẽ là mục tiêu cấp bách nhất của Quốc hội Mỹ trước cuộc bầu cử.

Hôm 30/9, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã một lần nữa cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán về gói cứu trợ. Ông Mnuchin cho biết cuộc nói chuyện đã đạt được một số tiến bộ nhưng hai bên chưa thể thống nhất.

Bộ trưởng Mnuchin nói: "Hiện tại hai bên chưa đi đến thống nhất chung, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem cuộc đàm phán đi đến đâu".

Sau cuộc họp, bà Pelosi cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho Dự luật Heroes (Dự luật Giải pháp hồi phục y tế và kinh tế khẩn cấp) trị giá 2.200 tỉ USD, tuy nhiên kế hoạch đã bị hoãn lại.

Nội dung của dự luật Heroes bao gồm phát tiền trực tiếp cho người dân và khôi phục trợ cấp thất nghiệp bổ sung 600 USD/tuần.

Tuy nhiên, Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện là ông Mitch McConnell đã bác bỏ dự luật của Hạ viện, gọi đây là một chiêu trò chính trị. Ông McConnell cũng đặt câu hỏi liệu các cuộc đàm phán giữa ông Mnuchin và bà Pelosi có hiệu quả hay không.

McConnell cho biết dự luật Heroes có nhiều điều khoản tương tự mà Đảng Cộng hòa đã bác bỏ trong đề xuất trước đó.

"Dự luật mới nhất từ Chủ tịch Hạ viện không nghiêm túc hơn chút nào so với những trò chính trị của Đảng Dân chủ vài tháng trước", ông McConnell tuyên bố.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ nói rằng dự luật mới là phiên bản thu nhỏ của Dự luật Heroes trị giá 3.400 tỉ USD đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5. Phiên bản mới này cắt giảm qui mô bằng cách giảm thời hạn của hầu hết các phúc lợi.

Dự luật Heroes sẽ khôi phục trợ cấp thất nghiệp 600 USD/tuần cho đến tháng 1 năm 2021 và gỡ bớt giới hạn về thời gian người dân được phép nộp đơn xin nhận phúc lợi. Dự luật cũng cấp thêm tiền cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương, tài trợ cho các chương trình an ninh lương thực và chuyển 436 tỉ USD cho các bang, chính quyền địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ.

Giang