|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ chuẩn bị gói cứu trợ 2.200 tỉ USD

08:09 | 25/09/2020
Chia sẻ
Ngày 24/9, một quan chức chủ chốt cho biết Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ đang soạn thảo gói cứu trợ COVID-19 mới trị giá 2.200 tỉ USD sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói bà đã sẵn sàng đàm phán với Nhà Trắng.
Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ chuẩn bị gói cứu trợ 2.200 tỉ USD - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chính thức cho gói cứu trợ mới đã bị đình trệ gần 7 tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Richard Neal cho biết Đảng Dân chủ Hạ viện đang soạn thảo một gói cứu trợ khác trong tuần này.

Động thái mới của Đảng Dân chủ Hạ viện diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell điều trần trước Quốc hội và cho hay các nhà lập pháp cần tăng cường hỗ trợ tài khóa cho nền kinh tế Mỹ đang quay cuồng vì đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi đã phác thảo sơ bộ dự luật. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi sẽ nghiên cứu đến khung thời gian và các vấn đề khác", ông Neal chia sẻ với báo chí.

Chủ tịch Richard Neal dự đoán cuộc bỏ phiếu cho dự luật cứu trợ mới có thể diễn ra trong vài ngày tới. Ông Neal nói: "Theo tôi, vì Hạ viện dự kiến sẽ tạm ngừng làm việc để nhường đường cho chu kì bầu cử tổng thống nên tuần tới là thời điểm thích hợp để bỏ phiếu".

Ngoài ra, ông Neal còn nói thêm rằng bà Pelosi sẽ xác định khi nào có thể công bố dự luật cứu trợ mới.

Ông Kevin McCarthy - lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cáo buộc ý tưởng dự luật cứu trợ mới của Đảng Dân chủ Hạ viện mang tính đảng phái. Bà Pelosi cũng đang đối mặt với áp lực từ các hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa. Nhóm này cho hay họ muốn thấy các dự luật cứu trợ do lưỡng đảng đề xuất và có khả năng được thông qua hơn.

Chia sẻ với CNN, Hạ nghị sĩ Dean Phillips của Đảng Dân chủ cho hay: "Nếu Đảng Dân chủ Hạ viện chỉ muốn phát đi một thông điệp nào đó thì đề xuất cứu trợ mới không có giá trị gì".

Ông Phillips nói dự luật cứu trợ trị giá 2.200 tỉ USD mới có nguy cơ thất bại giống như dự luật riêng mà Đảng Cộng hòa Thượng viện đề xuất trước đó.

"Nhiều người trong chúng ta đang chán ngấy các đề xuất đảng phái này", ông Phillips nhấn mạnh.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán chính thức giữa bà Pelosi, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã đi vào ngõ cụt vào ngày 7/8 mà không đi đến thỏa thuận nào.

Sau khi lưỡng đảng Mỹ không tìm được tiếng nói chung, bà Pelosi và ông Mnuchin đã chuyển sang trao đổi qua điện thoại.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán", Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho hay hôm 24/9 và nói thêm rằng lần cuối bà trao đổi cùng ông Mnuchin là vào cùng ngày.

Bà Pelosi và ông Schumer ban đầu muốn một gói cứu trợ trị giá 3.400 tỉ USD, nhưng sau đó đã giảm qui mô xuống còn 2.200 tỉ USD. Ông Neal cho biết gói cứu trợ mới có thể nằm đâu đó gần mức 2.200 tỉ USD.

Tuy nhiên, không rõ liệu Nhà Trắng có đồng ý với con số đề xuất này hay không. Chánh văn phòng Nhà Trắng từng nói ông Trump sẽ sẵn lòng kí thông qua một gói cứu trợ trị giá khoảng 1.300 tỉ USD.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa Thượng viện ban đầu đề xuất dự luật trị giá 1.000 tỉ USD, tuy nhiên nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng con số này quá lớn, còn Đảng Dân chủ Thượng viện lại cho là quá nhỏ.

Đảng Cộng hòa Thượng viện sau đó đã thất bại, không thể thông qua dự luật cứu trợ qui mô nhỏ hơn trị giá khoảng 300 tỉ USD.

Khả Nhân

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.