|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump đã định ngày áp thuế lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại

07:05 | 02/08/2019
Chia sẻ
Trong loạt thông báo trên Twitter hôm 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp thêm thuế suất 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9.

Thông báo này được ông Trump đưa ra sau khi phái đoàn đàm phán Mỹ gặp các quan chức Trung Quốc ít ngày trước. Đây là cuộc đàm phán thương mại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau khi Mỹ-Trung nhất trí ngừng leo thang căng thẳng thương mại tại Thượng đỉnh G20, hồi cuối tháng 6 tại Nhật Bản.

trump

Ảnh chụp màn hình đoạn tweet của ông Trump. Click để xem to hơn.

Cụ thể, ông Trump nói: "Đoàn đại diện của nước Mỹ vừa trở về từ Trung Quốc sau khi có một cuộc đàm phán mang tính xây dựng liên quan đến một thỏa thuận thương mại trong tương lai. 

"Chúng tôi tưởng rằng đã đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc từ ba tháng trước nhưng buồn thay, Trung Quốc trở mặt trước ngày kí.

"Gần đây hơn, Trung Quốc đồng ý mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ với số lượng lớn nhưng rồi cũng nuốt lời. Thêm vào đó, bạn tôi là Chủ tịch Tập Cận Bình còn nói ông ta sẽ dừng bán Fentanyl [chất dùng làm thuốc giảm đau, gây mê – PV] đến Mỹ - điều này chưa bao giờ xảy ra và nhiều người Mỹ sẽ chết.

"Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục được thực hiện và trong khi đàm phán diễn ra, từ ngày 1/9, Mỹ sẽ bắt đầu áp thêm một mức thuế nhỏ là 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại được nhập khẩu vào Mỹ".

Ông Trump nói rõ thêm: "Con số 300 tỉ USD này không bao gồm 250 tỉ USD hàng hóa đang bị đánh thuế 25%".

Lúc sau, ông Trump còn cho biết thuế suất 10% nói trên có thể được tăng lên mức 25%.

Như vậy sắp tới, toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đều phải chịu thuế quan bổ sung của ông Trump, tỉ lệ từ 10 đến 25%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng điểm mạnh mẽ đã lập tức quay đầu giảm sâu sau thông báo của ông Trump. 

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc tăng 311 điểm so với tham chiếu. Sau thông tin áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, chỉ số này có lúc giảm 304 điểm - tức biến động hơn 600 điểm trong một ngày. Kết phiên, Dow Jones mất hơn 280 điểm so với tham chiếu.

Hiện không rõ điều gì đã khiến ông Trump áp mức thuế nói trên. Chính sách mua nông sản Mỹ của Trung Quốc tiếp tục là điểm gây nhiều tranh cãi trong cuộc chiến thương mại.

Ông Trump cho rằng Trung Quốc đã đồng ý mua số lượng lớn nông sản Mỹ nhưng không thực hiện. Phía Trung Quốc thì khẳng định hàng triệu tấn đậu nành Mỹ đã được chuyển đến Trung Quốc từ ngày 19/7 đến nay. Trung Quốc còn cho rằng nhiều công ty cũng đã đã đặt hàng mua đậu nành, bông, thịt heo và cao lương từ Mỹ.

Song Ngọc

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.