|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump ân xá cho 15 người, gồm nhiều đồng minh và cố vấn cũ

09:17 | 23/12/2020
Chia sẻ
Hôm 22/12, Tổng thống Trump đã ban ân xá cho 15 người, bao gồm một quan chức chiến dịch tranh cử năm 2016, một loạt đồng minh Đảng Cộng hòa và 4 nhà thầu cũ của chính phủ Mỹ.
Tổng thống Trump ân xá cho 15 người, có nhiều đồng minh và cố vấn cũ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump. (Ảnh: CNN).

Đương kim Tổng thống Mỹ đã ân xá cho 15 người, gồm một số đồng minh tại Đảng Cộng hòa, một quan chức chiến dịch tranh cử năm 2016 đã bị truy tố trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và một số nhà thầu cũ của chính phủ bị truy tố trong vụ thảm sát năm 2007 ở thủ đô Baghdad (Iraq).

Theo đưa tin từ AP, ông Trump cũng giảm án cho 5 người khác. Dù không có gì bất thường khi các tổng thống Mỹ ban lệnh ân xá trước khi rời Nhà Trắng, song ông Trump đã làm rõ rằng ông không ngại can thiệp vào vụ án của bạn bè và đồng minh mà ông tin là họ đã bị đối xử bất công.

Thời gian qua, công chúng đồn đoán ông Trump sẽ ân xá cho các thành viên trong gia đình, luật sư riêng Rudy Giuliani và chính ông, song các cá nhân này đều không nằm trong danh sách ân xá mới nhất.

Hai cựu Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Duncan Hunter (bang California) và Chris Collins (bang New York) là hai trong số những người được ông Trump ân xá. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn giảm án cho cựu Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Stockman (bang Texas).

Ông Collins, thành viên Quốc hội đầu tiên ủng hộ ông Trump làm tổng thống Mỹ, đã bị kết án hai năm hai tháng tù liên bang sau khi thừa nhận đã giúp con trai và một số người khác tránh được khoản lỗ 800.000 USD trên thị trường chứng khoán khi biết thử nghiệm thuốc của một hãng dược nhỏ thất bại.

Ông Hunter bị kết án 11 tháng tù sau khi nhận tội ăn cắp quỹ vận động và dùng khoản tiền lấy được để đi chơi với bạn bè cũng như tổ chức tiệc sinh nhật của con gái.

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng ân xá cho các đồng minh liên quan đến vụ điều tra Nga thao túng kết quả bầu cử tổng thống năm 2016. George Papadopoulos, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump khoảng 4 năm trước, là một trong các đồng minh được ân xá. Cuộc trò chuyện của ông Papadopoulos đã vô tình châm ngòi cho cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, khiến ông Trump bị chỉ trích trong gần hai năm qua.

Alex van der Zwaan, một luật sư người Hà Lan và là người bị kết án 30 ngày tù giam vì nói dối trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller, cũng là một trong số những người được ân xá. Hai ông van der Zwaan và Papadopoulos là bị cáo thứ ba và thứ tư trong cuộc điều tra trên được khoan hồng, AP lưu ý.

Thông qua ân xá cho hai người này, ông Trump đang một lần nữa nhắm vào cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller và mong muốn bãi bỏ kết luận của cuộc điều tra dẫn đến cáo buộc hình sự đối với nửa tá cộng sự của ông.

Tháng trước, ông Trump đã ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã hai lần nhận tội nói dối FBI. Vài tháng trước đó, ông Trump đã giảm án cho một cộng sự khác, ông Roger Stone, chỉ vài ngày trước khi ông này phải vào tù.

Danh sách ân xá mới còn có 4 cựu nhà thầu chính phủ bị kết án trong một vụ thảm sát ở Baghdad năm 2007, khiến hơn chục thường dân Iraq thiệt mạng và gây chất động trên toàn thế giới về việc sử dụng nhân viên bảo vệ tư nhân trong khu vực chiến sự.

Người thân và bạn bè của Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty và Dustin Heard (tức các nhà thầu cũ tại Blackwater Worldwide) đã vận động hành lang để xin lệnh ân xá vì cho rằng bản án là quá nặng.

Ông Brian Heberlig, luật sư của một trong 4 bị cáo được ân xá cho biết: "Ông Paul Slough và các đồng nghiệp không đáng phải ngồi tù một phút nào. Tôi vui mừng khôn xiết trước thông tin tuyệt vời này".

Yên Khê