|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Biden: Israel có thể tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran

07:39 | 04/10/2024
Chia sẻ
Bình luận mới của Tổng thống Biden khiến giá dầu thế giới tăng cao trong ngày 3/10.

 

Khói lửa bốc lên trên vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon) sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: Reuters).

Tấn công vào các cơ sở dầu mỏ Iran

Hôm 3/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang thảo luận về khả năng Israel tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa cho cuộc không kích lớn hồi đầu tuần.

Cụ thể, trong lúc Israel đang cân nhắc biện pháp trả đũa sau khi Iran phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 1/10, Tổng thống Biden được hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không.

“Chúng tôi đang thảo luận chuyện đó”, ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên.

Bình luận của đương kim Tổng thống Mỹ đã góp phần kéo giá dầu thô toàn cầu lên cao và căng thẳng ở Trung Đông leo thang đang khiến các nhà giao dịch lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết đất nước của ông có “rất nhiều lựa chọn” để trả đũa. Ông nhấn mạnh Israel sẽ sớm cho Tehran thấy sức mạnh của mình.

Chia sẻ với Reuters, một quan chức Mỹ cho biết Washington không tin rằng Israel đã quyết định xong biện pháp đáp trả Iran.

 

Giữa lúc đó, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích mới nhằm vào Beirut (thủ đô Lebanon) để tiêu diệt nhóm vũ trang Hezbollah.

Khu ngoại ô phía nam của Beirut là Dahiye - một thành trì của Hezbollah - vừa bị tấn công trở lại vào đêm ngày 3/10. Trước đó, Israel đã ra lệnh cho người dân một số khu vực rời khỏi nhà.

Cuộc không kích mới nhắm vào một quan chức Hezbollah tên là Hashem Safieddine, người được cho là sẽ kế nhiệm thủ lĩnh vừa bị ám sát Hassan Nasrallah. Thông tin này được phóng viên Barak Ravid của Axios đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, vào đêm ngày 1/10, Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa về phía Israel. Đây là lần thứ hai Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel trong năm nay. Cuộc không kích trước đó là vào tháng 4, sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái.

Sau cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến Iran phải trả giá và Washington cho biết họ sẽ hợp tác với đồng minh lâu năm để đảm bảo Iran nhận lấy “hậu quả nghiêm trọng”.

Phát biểu tại Doha vào cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẵn sàng đáp trả.

G7 kêu gọi kiềm chế

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân của hơn 20 thị trấn ở miền nam Lebanon sơ tán khỏi nhà vào ngày 3/10 khi họ tiếp tục tấn công xuyên biên giới vào nhóm Hezbollah.

Các cảnh báo mới nhất đã nâng tổng số thị trấn phải sơ tán lên 70 và bao gồm cả thủ phủ của tỉnh Nabatieh. Theo Reuters, diễn biến này cho thấy Israel có thể sắp mở một chiến dịch quân sự khác nhằm vào Hezbollah. Hồi đầu tuần, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ "giới hạn" nhằm khoanh vùng mục tiêu Hezbollah.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, nhóm G7 đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh của Israel.

Song, nhóm này cũng kêu gọi các bên kiềm chế, ngừng bắn ở Gaza và chấm dứt hành động thù địch ở Lebanon.

“Một chu kỳ tấn công và trả đũa nguy hiểm có nguy cơ thúc đẩy căng thẳng leo thang không kiểm soát ở Trung Đông. Không ai được lợi trong hoàn cảnh đó”, G7 nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani cũng thúc giục các bên ngừng bắn để ngăn chặn các cuộc trả đũa của Israel.

Khả Nhân