Phần Lan dự kiến sẽ gia nhập NATO vào ngày 4/4, sau chưa đầy một năm nộp đơn đăng ký. Sự có mặt của Phần Lan sẽ khiến đường biên giới giữa NATO và Nga tăng lên gấp đôi. Trong khi đó, ông chủ Wagner tuyên bố đã chiếm được thành phố Bakhmut "về mặt pháp lý" nhưng Ukraine phủ nhận.
Mỹ hiện đang đặt khoảng 100 quả bom hạt nhân tại các căn cứ trải khắp châu Âu. Trong khi đó, Nga chỉ đang triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, và dự kiến sắp đưa sang Belarus.
Trong hơn 100 tỷ USD viện trợ được phân bổ cho Ukraine, Kiev chỉ trực tiếp nhận được khoảng 20%. Phần lớn ngân sách còn lại đã được chuyển tới tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Mỹ.
NATO, Ukraine và nhiều đồng minh đã lên án kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga. Moscow cho biết động thái trên nhằm đáp trả việc phương Tây viện trợ đạn uranium nghèo cho Ukraine
Quan chức quốc phòng hàng đầu của Ukraine tuyên bố Nga đang mất thế tiến công ở khu vực Bakhmut, và Ukraine sẽ sớm tiến hành phản công. Trong khi đó, Slovakia đã gửi 4 trong tổng số 13 máy bay MiG-29 tới Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết nếu Đức bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin thì sẽ không khác gì tuyên chiến với Nga, và Moscow sẽ dùng mọi công cụ để đáp trả. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hối thúc các nước thực hiện lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Nga cảnh báo sẽ có "phản ứng thích hợp" nếu Anh viện trợ cho Ukraine đạn uranium nghèo, vũ khí có khả năng gây hại đến sức khỏe con người và môi trường. Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Kiev bằng cách tân trang lại phiên bản cũ.
Nga và Trung Quốc đã ký một loạt thỏa thuận lịch sử trong nhiều lĩnh vực. Theo các chuyên gia, đổi lại sự hỗ trợ cho Nga hiện nay, Trung Quốc đang nhắm đến tài nguyên giá rẻ, sự ủng hộ trong tương lai cũng như mong muốn làm suy yếu phương Tây.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ "thân mật" kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ hợp tác hai nước, cũng như thảo luận về các vấn đề lớn như hợp tác song phương, xung đột Ukraine.
Mỹ tuyên bố sãn sàng phản đối bất cứ sáng kiến hòa bình nào được phía Trung Quốc và Nga đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Moscow. Trong khi đó, châu Âu sắp thông qua kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine.
Dữ liệu hải quan cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã bán sang Nga súng trường và các thiết bị có thể dùng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Ba Lan tuyên bố sẽ gửi 4 máy chiến đấu MiG-29 tới Ukraine.
Theo ước tính của phương Tây, quân đội Ukraine đã chịu thương vong 120.000 người và phải đưa một lượng lớn binh sỹ thiếu kinh nghiệm ra chiến trường. Đồng thời, những khó khăn về đạn dược đang cản trở kế hoạch phản công của Kiev.
Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ vừa bị rơi tại Biển Đen. Phía Mỹ cho rằng máy bay Su-27 của Nga đã đâm vào cánh quạt của chiếc MQ-9, còn Nga khẳng định máy bay của Mỹ đã tự rơi.
Thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2022 tăng trưởng gần 20% so với năm trước do các căng thẳng địa chính trị bùng phát. Nhập khẩu vũ khí của Ukraine lên gần 70 lần trong khi xuất khẩu của Nga ngày càng đi xuống.
Nguồn tin của WSJ cho rằng Chủ tịch Trung Quốc sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine sau khi tới thăm Moscow. Cuộc đàm thoại là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kết thúc xung đột Ukraine.