|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump thông báo Nga đã chấp nhận đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

07:56 | 13/02/2025
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tới thăm đất nước của nhau.

Từ trái sang phải, trên xuống dưới: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: ABC7). 

Ông Trump lạc quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm vào ngày 12/2. Sau đó, ông Trump thông báo nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý ngay lập tức mở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi tin nỗ lực này sẽ dẫn tới một kết quả tốt đẹp, hy vọng là trong tương lai gần!” Ông Trump và ông Putin cũng đồng ý đến thăm đất nước của nhau.

Cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau một cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Moscow. Ông Trump viết: “Mỹ muốn chấm dứt cảnh hàng triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine".

Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, mọi nỗ lực nhằm kết thúc cuộc xung đột có thể sẽ gặp nhiều trắc trở. Ông Putin cảm thấy Nga đang thắng thế và bày tỏ rất ít dấu hiệu cho thấy ông sẵn lòng rút quân.

Còn đối với Ukraine, viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại cũng không dễ chịu, bởi điều đó đồng nghĩa với việc nhường lại quyền kiểm soát trong tương lai gần đối với 20% lãnh thổ quốc gia.  

Cùng ngày 12/2, ông Trump đã trò chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cho biết hai người đã bàn bạc về “các khả năng đạt được hòa bình” và năng lực công nghệ của Ukraine, đặc biệt là về máy bay không người lái.

Ông Zelensky tuyên bố: “Hơn ai hết, Ukraine mong muốn hòa bình. Chúng tôi đang xác định các bước đi chung với Mỹ để ngừng cuộc tấn công của Nga và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, đáng tin cậy”.

Trước đó, ông Zelensky đã gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ở Kiev và thảo luận về các mỏ khoáng sản của Ukraine. Ông Trump muốn Mỹ có quyền tiếp cận đất hiếm của Ukraine để bù đắp cho phí tổn hỗ trợ quân sự.   

Ukraine khó khôi phục toàn bộ lãnh thổ

Ông Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với lời hứa sẽ sớm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Cuộc điện đàm giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Nga, cũng như các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, báo hiệu Washington đang thay đổi lập trường theo hướng mềm mỏng hơn trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.

Vào ngày 12/2, ông Hegseth đánh giá triển vọng Ukraine khôi phục các đường biên giới như trước năm 2014 là “mục tiêu không thực tiễn”. Trong khi đó, chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden kiên quyết Nga cần phải đàm phán một cái kết cho Ukraine.

Trong chuyến công du hiện tại tới châu Âu, ông Hegseth bác bỏ khả năng Mỹ gửi quân tới Ukraine. Vị bộ trưởng lưu ý bất bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Kiev đều phải có sự tham gia của châu Âu và các nước ngoài châu Âu. Ông cũng loại trừ viễn cảnh Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Tháng trước, ông Zelensky cho biết ông có thể chấp nhận một lệnh ngừng bắn cho phép Nga tiếp tục kiểm soát phần lãnh thổ đang chiếm đóng tại Ukraine nếu phần còn lại được bảo vệ bởi khối NATO.

Ông Daniel Fried, nhà ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama, chỉ ra ông Hegseth không loại trừ hoàn toàn khả năng gia nhập NATO của Ukraine, mà chỉ nói điều đó không khả thi trong thỏa thuận hòa bình.

Nhà ngoại giao đồng tình: “Tổng thống Putin sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với điều khoản đồng ý để Ukraine gia nhập NATO”.

Ukraine muốn lấy lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, nhưng cũng thừa nhận nỗ lực này sẽ rất khó khăn. Ông Zelensky hy vọng các đồng minh phương Tây sẽ giúp Ukraine đàm phán một thỏa thuận ngoại giao để lấy lại những vùng lãnh thổ đó.

Vào buổi chiều ngày 12/2, ông Trump cho biết rất có thể ông sẽ gặp ông Putin tại Arab Saudi và ẩn ý rằng ông Zelensky sẽ không tham gia vào những cuộc thương lượng đầu tiên. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gửi viện trợ cho Ukraine nhưng nói thêm chúng cần được “bảo đảm”.

Giang