|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đặc phái viên Mỹ: Kế hoạch hoà bình Nga - Ukraine có thể xuất hiện trong vài ngày tới

10:50 | 16/02/2025
Chia sẻ
Tại Hội nghị An ninh Munich tuần này, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine và Nga đã phát đi một thông điệp mới về thoả thuận hoà bình giữa hai nước.

 

Ông Keith Kelogg, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine và Nga. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 15/2, ông Keith Kelogg - Đặc phái viên tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine và Nga - cho biết một kế hoạch hoà bình cho hai nước có thể sẽ được công bố trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

“Tôi đang làm việc theo lịch Trump”, ông Kellogg chia sẻ với các đại biểu tại một sự kiện bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức). Phát biểu của vị quan chức đề cập đến thói quen ra quyết định nhanh chóng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Trump sẽ yêu cầu chúng tôi làm việc này hôm nay và ngày mai ông ấy sẽ muốn biết tại sao vấn đề chưa được giải quyết”, ông Kellogg, một nhà đàm phán chủ chốt cho thoả thuận hoà bình tại Ukraine, nói tiếp.

“Chúng tôi cần chút không gian và thời gian để hít thở, nhưng khi nói đến kế hoạch hoà bình cho Ukraine và Nga, tôi không muốn dây dưa đến 6 tháng, tôi chỉ tính theo ngày hoặc tuần”, ông Kellogg nhấn mạnh.

Theo vị đặc phái viên, Mỹ đang nhắm đến một chiến lược đàm phán “kép”. Trong đó, một nhóm đại diện của Mỹ sẽ liên lạc với Nga và một nhóm khác sẽ làm việc với Ukraine cùng các đồng minh.

Về phần mình, ông Kellogg cho biết ông đang thay mặt cho nhóm thứ hai. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả Ukraine và châu Âu đều phải tham gia đàm phán, trái ngược với những đề xuất trước đó của Mỹ.

“Bạn phải đưa các đồng minh đi cùng. Họ [Ukraine và châu Âu] có tham gia đàm phán hay không? Tất nhiên là có. Bạn không thể đàm phán nếu thiếu mặt bất kỳ ai”, ông nói rõ.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thoả thuận hoà bình sẽ kéo dài và bền vững”, ông bày tỏ thêm.

Vai trò của châu Âu trong đàm phán

Sau đó, ông Kellogg làm rõ rằng châu Âu có thể không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán hoà bình, nhưng lợi ích của khu vực này vẫn sẽ được cân nhắc.

“Điều chúng tôi không muốn làm là tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm lớn”, vị đặc phái viên cho hay.

Khi được hỏi liệu ông có thể phác thảo các yêu cầu để đảm bảo an ninh bền vững cho Ukraine hay không, Kellogg cho biết ông chưa thể.

“Câu trả lời hiện tại là không”, ông nói. Quan chức này cho biết ông tham dự Hội nghị An ninh Munich để thu thập thông tin về vấn đề Ukraine và châu Âu. Đôi khi Mỹ “gặp vấn đề là chỉ nhìn qua lăng kính của riêng mình”, ông nói thêm.

Cuối ngày 15/2, ông Kellogg lưu ý rằng thoả thuận hoà bình có thể bao gồm các nhượng bộ lãnh thổ từ Nga. Tuy nhiên, ông không xác nhận lập trường của Moscow về một đề xuất như vậy.

Theo CNBC, các quan chức quốc phòng và an ninh toàn cầu đã tập trung tại Munich để tham dự hội nghị thường niên kéo dài ba ngày.

Tại đây, tương lai của Ukraine, các cuộc đàm phán hoà bình với Nga và việc định hình lại hệ thống an ninh cũng như quốc phòng của châu Âu là những vấn đề nổi cộm trong các cuộc thảo luận.

Triển vọng về một thoả thuận hoà bình đã xuất hiện trong tuần này sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, sau đó với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ban đầu, ông Trump nói Washington và Moscow có thể đạt một thoả thuận song phương. Sau đó, ông cho hay nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham gia, cùng với “rất nhiều người khác”.

Song, mối lo ngại về sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán đã phủ bóng lên sự kiện. Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định Ukraine sẽ không có hoà bình lâu dài nếu thiếu sự tham gia của họ.

Phát biểu tại cùng sự kiện với ông Kellogg, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết vấn đề quan trọng không chỉ là đạt “bất kỳ” thoả thuận nào, mà các bên phải đi đến một thoả thuận đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Ông Plenković nói thêm rằng việc loại trừ châu Âu khỏi các cuộc đàm phán “là không thể chấp nhận được về mặt chính trị”, xét đến mối quan hệ lâu dài giữa châu Âu và Mỹ.

Thủ tướng Iceland Kristrún Frostadóttir cũng chia sẻ cảm giác lo lắng bên trong châu Âu về chính quyền mới của Mỹ.

“Mọi người vẫn không chắc chắn Mỹ muốn làm gì. Thật khó để các nhà lãnh đạo liên tục phản ứng với những bình luận không rõ ràng”, vị nữ thủ tướng nhấn mạnh.

Khả Nhân