|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 24/3: 'Sốt đất' cục bộ thật hay ảo?, vốn FDI vào địa ốc xoay trục...

20:34 | 24/03/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 24/3 có các bài viết nổi bật như: "Sốt đất" cục bộ thật hay ảo?, đã đến lúc "rà phanh" giá nhà đất, vốn FDI vào địa ốc xoay trục, ...

1. 'Sốt' giá đất nền cục bộ: Ảo hay thật?

Cơn "sốt" đất tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) hay ở Đà Nẵng khiến giới quan sát cho rằng, giá đất nền đang tăng ảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, khi nhà đầu tư có tiền thật, vị trí đất đang sở hữu điều kiện tốt về cơ sở hạ tầng thì giá đất tăng là điều tất yếu. Trong "tâm bão" sốt đất, giá đất nền tăng từ 50 - 100%, cá biệt có vị trí tăng tới 200%. Mỗi thương vụ giao dịch mang tới khoản tiền chênh hàng trăm triệu đến tiền tỷ cho những nhà môi giới hay nhà đầu tư lướt sóng. Cũng trong cơn sốt đất đó, không ít cò đất dễ dàng kiếm khoản tiền "khủng" mỗi ngày...

2. Đã đến lúc 'rà phanh' giá nhà, đất

Đầu cơ bất động sản xem ra là căn bệnh mãn tính khó chữa ở Việt Nam và đây là một trong những nguyên nhân chính khiến giá bất động sản liên tục bị đẩy lên những đỉnh mới, khiến cho cơ hội "an cư" của người làm công ăn lương ngày một xa vời. Chuyện đầu cơ bất động sản không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà tồn tại ở nhiều nước khác. Trong khu vực thì phải kể đến Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Úc...

Tin tức Bất động sản ngày 24/3: Sốt đất cục bộ thật hay ảo?, vốn FDI vào địa ốc xoay trục... - Ảnh 1.

Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn

3. Vốn FDI vào địa ốc TP.HCM xoay trục

Hai tháng đầu năm 2019, mặc dù dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào thị trường bất động sản TP.HCM giảm, song giới phân tích cho rằng, những điểm sáng đang xuất hiện. Đơn cử, thời gian gần đây, có những thương vụ lớn trong lĩnh vực bất động sản TP.HCM được tiến hành, như thương vụ Công ty TNHH VinaCapital Opportunity Fund chuyển giao 34,18% cổ phần của Green Park Estate, một dự ántổ hợp với quy mô 15,7 ha tại quận Tân Phú...

Tin tức Bất động sản ngày 24/3: Sốt đất cục bộ thật hay ảo?, vốn FDI vào địa ốc xoay trục... - Ảnh 2.

Ảnh: Đầu tư Bất động sản

4. Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa được duyệt dự án 3,2 tỷ USD, ông lớn Hàn Quốc 'dòm ngó' dự án Felice City

Công ty Korea Infrastructure Corporation (Hàn Quốc) vừa trình bày phương án đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng Felice City tại khu đất chuyển giao từ ngân hàng Công thương, TP.Vũng Tàu. Công ty đã đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng Felice City theo hướng một khu đô thị thông minh với điểm nhấn là thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, khu đô thị này còn đáp ứng các tiện ích về y tế, học tập, nghiên cứu, vui chơi, giải trí, thư giãn, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao, gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng...

5. Cộng đồng người Nhật - Hàn mới quan tâm nhà cho thuê ở Mỹ Đình

Mỹ Đình đang hình thành cộng đồng Nhật Bản - Hàn Quốc mới trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài từ 2 quốc gia này vào Hà Nội tăng mạnh. Trong 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc đứng đầu với tổng vốn đăng ký 61,08 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 55,84 tỷ USD (chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hong Kong…

Tin tức Bất động sản ngày 23/3: Sốt đất Đại lộ Thăng Long, nguồn cung căn hộ bị siết có phải cơ hội của đất nền?...Tin tức Bất động sản ngày 23/3: Sốt đất Đại lộ Thăng Long, nguồn cung căn hộ bị siết có phải cơ hội của đất nền?... Tin tức Bất động sản ngày 22/3: Đất Đà Nẵng Tin tức Bất động sản ngày 22/3: Đất Đà Nẵng 'bỏng tay', công bố thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn... Tin tức Bất động sản ngày 21/3: Lại Tin tức Bất động sản ngày 21/3: Lại 'nóng' bài toán lợi nhuận khi đầu tư vào condotel, sau chiêu giao bán nhà phố cao ngất ngưởng...

N. Lê (tổng hợp)