|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 11/6: Ưu đãi vượt trội trong dự Luật Đặc khu, chân dung ông lớn địa ốc Malaysia có nhiều dự án 'sa lầy' tại Việt Nam...

20:00 | 11/06/2018
Chia sẻ
Dự Luật Đặc khu có quá nhiều ưu đãi vượt trội dành cho doanh nghiệp, công ty địa ốc đứng tên người khác bán hàng để lách thuế, Berjaya chốt bán hai dự án sa lầy hàng thập kỷ ở Việt Nam... là những tin tức bất động sản nổi bật ngày 11/6.

1. Chính sách ưu đãi thuế cho khu kinh tế và đặc khu tương lai khác nhau như thế nào?

Ưu đãi thuế quan được xem là một trong những mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp khi quyết định đầu tư vào một khu vực, địa phương nào đó. Vậy ưu đãi về thuế khi đầu tư tại các đặc khu tương lai của Việt Nam theo Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc có gì khác so với đầu tư vào các khu kinh tế tại Việt Nam?...

tin tuc bat dong san 116 uu dai vuot troi trong du luat dac khu chan dung ong lon dia oc malaysia co nhieu du an sa lay tai viet nam
Với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nếu đầu tư tại khu kinh tế không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; còn đầu tư tại đặc khu, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong 5 năm đầu nhưng không quá năm 2030. (Ảnh minh họa)

2. Berjaya còn lại gì sau khi bán 2 dự án tỷ đô cho đại gia Việt?

Berjaya - Tập đoàn bất động sản nổi tiếng của Malaysia, đang "sa lầy" ở Việt Nam khi có nhiều khoản đầu tư thua lỗ tại các dự án lớn như Trung Tâm Tài Chính Việt Nam, Làng đại học Berjaya Việt Nam (cả hai dự án này đều đã được Berjaya bán cho các doanh nghiệp Việt Nam). Ngoài ra, Tập đoàn này hiện còn dự án Biên Hòa City Square đang dang dở...

3. TP HCM định giá đất 'vàng' Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi chỉ 210 triệu/m2, thực tế hơn 1 tỷ đồng

HoREA mới đây cho biết, bảng giá đất của thành phố xác định ba tuyến đường gồm Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ áp dụng mức giá cao nhất là 210,6 triệu đồng/m2, trong khi đó giá đất thị trường tại khu vực này khoảng hơn 1 tỷ đồng/m2. HoREA nhận định, nguyên tắc "Giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” chưa được đảm bảo...

4. 'Bắt bài' lách thuế và huy động vốn của doanh nghiệp địa ốc

Hiện nay, thị trường bất động sản đang nổi lên tình trạng doanh nghiệp địa ốc đứng tên người khác bán sản phẩm để lách thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn xuất hiện tình trạng dự án chưa được phép mở bán, nhưng chủ đầu tư đã đua nhau chào bán cho khách hàng với hình thức đặt cọc giữ chỗ...

tin tuc bat dong san 116 uu dai vuot troi trong du luat dac khu chan dung ong lon dia oc malaysia co nhieu du an sa lay tai viet nam
Tình trạng doanh nghiệp địa ốc đứng tên người khác bán sản phẩm để lách thuế thu nhập doanh nghiệp đang rất phổ biến. (Ảnh minh họa)

5. Ông Dũng 'Lò Vôi' muốn xây dự án bất động sản hơn 100 ha

Bình Dương vừa đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam do CTCP Đại Nam làm chủ đầu tư tại Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Dự án có mục tiêu xây dựng nhà để ở với diện tích sử dụng hơn 105,8 ha. CTCP Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng “Lò Vôi”) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)