|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

02:18 | 10/03/2020
Chia sẻ
Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Pakistan và Việt Nam mới chỉ đạt 633 triệu USD, rất thấp so với tiềm năng. Hai nước đặt ra mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều hướng tới đạt 1 tỉ USD trong thời gian tới.
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan - Ảnh 1.

Quốc kì của Pakistan.

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Địa chỉ thương vụ: Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan.

Điện thoại: (922)158-05193

Email: pk@moit.gov.vn

Fax: (922)158-05193

Bí thư thứ 3: Ông Vũ Việt Dũng.

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Pakistan

Hai bên đã kí Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan vào ngày 3/5/2001. Mục đích của Hiệp định là mở rộng và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Pakistan trên cơ sở hai nước cùng có lợi.

Hai nước sẽ khuyến khích các nhà doanh nghiệp và các tổ chức liên quan của mỗi nước tìm kiếm các khả năng hợp tác ngắn hạn và dài hạn và trong các trường hợp thích hợp, sẽ kí các hợp đồng cụ thể.

Báo Công Thương đưa tin, tháng 3/2019, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng thương mại và công nghiệp Pakistan - Daroo Khan Achakzai - công bố báo cáo "Quan hệ kinh tế Pakistan - Việt Nam".

Trong đó, ông đánh giá cao thị trường Việt Nam, coi đây là thị trường hấp dẫn mà các doanh nghiệp Pakistan cần khai phá.

Tuy nhiên, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Pakistan và Việt Nam mới chỉ đạt 633 triệu USD, là rất thấp so với tiềm năng.

Hai nước đặt ra mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều có mức tăng vượt bậc, hướng tới đạt 1 tỉ USD trong thời gian tới.

Pakistan có thế mạnh trong xuất khẩu dụng cụ phẫu thuật, lương thực, hải sản, công nghệ thông tin, sản phẩm da và thuốc chữa bệnh. Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm này sang Việt Nam là rất cao.

Nhưng thực tế, Pakistan xuất khẩu sang Việt Nam vẫn khiêm tốn. Nước bạn có vị trí chiến lược cùng thị trường rộng lớn với 200 triệu dân, thuận tiện trong việc kết nối giao thương, đồng thời có mối quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu.

Hiện nay, Chính phủ Pakistan có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cũng như cung cấp các dịch vụ phù hợp cho các doanh nghiệp nước ngoài để thu hút đầu tư.

Các doanh nghiệp Pakistan cho biết, họ vẫn còn thiếu những thông tin về thị trường và cơ hội hợp tác với Việt Nam và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về thị trường và các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như đề xuất hai nước sớm thiết lập đường bay thẳng để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hai nước tăng cường giao thương.

N. Lê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.