|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thống đốc Fed cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất trở lại

13:54 | 26/06/2024
Chia sẻ
Thống đốc Fed Michelle Bowman cảnh báo làn sóng người nhập cư và chi tiêu mạnh tay của chính phủ có thể khiến lạm phát tại Mỹ mạnh lên.

Thống đốc Fed Michelle Bowman. (Ảnh: Bloomberg).

Sẵn sàng tăng lãi suất

Bà Michelle Bowman, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao như hiện tại. Theo bà, lượng người nhập cư lớn và các kích thích tài khóa mạnh tay của Washington nhiều khả năng sẽ khiến giá cả tại Mỹ tiếp tục tăng nhanh hơn những nền kinh tế giàu có khác.

Đáng lưu ý, bà Bowman là một trong những thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, năm nay.

Trong bài phát biểu tại London vào ngày 25/6, bà Bowman đã đề cập đến cuộc tranh luận trong nội bộ Fed về việc liệu ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay hay không.

Bà bày tỏ lập trường của bản thân là “sẵn sàng tăng chi phí vay lần nữa” nếu Fed không đạt thêm tiến triển về lạm phát hoặc áp lực giá tăng trở lại.

Cũng trong ngày 25/6, một thống đốc khác của Fed là bà Lisa Cook bình luận rằng nhiều khả năng lạm phát sẽ giảm “mạnh hơn” vào năm 2025. Bà nói thêm rằng “đến một lúc nào đó” các nhà hoạch định chính sách sẽ phải hạ lãi suất “để duy trì sự cân bằng lành mạnh trong nền kinh tế”.

Các cử tri đang lo ngại về mức giá đắt đỏ của nhiên liệu, thực phẩm và những mặt hàng khác, cũng như lãi suất vay thế chấp mua nhà. Nền kinh tế và các nỗ lực chống lạm phát là một phần quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Lạm phát từng tăng lên hơn 7% vào năm 2022, dẫn đến việc Fed tăng lãi suất từ mức gần 0 lên phạm vi cao nhất trong hơn hai thập kỷ là 5,25 - 5,5%. Kể từ đó, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức 2,7% vào tháng 4, cao hơn mục tiêu 2% của các quan chức.

Tờ Financial Times cho biết bà Bowman là một trong những thành viên có quan điểm “diều hâu” nhất của FOMC. Song, bà cũng không nghĩ rằng tăng lãi suất là kịch bản cơ sở của Fed trong năm nay.

Tuy nhiên, tại cuộc họp chính sách hồi đầu tháng này, 4 trong số 19 thành viên FOMC cho biết họ dự kiến sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm 2024. 7 quan chức khác dự đoán Fed chỉ tung ra một đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và có thể phải chờ đến tháng 12. 

Và 8 thành viên còn lại của FOMC nghĩ rằng nhiều khả năng Fed sẽ giảm lãi suất hai lần. Tuần vừa qua, một số quan chức Fed đã lên tiếng về các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu và áp lực giá suy giảm.

 

Đi ngược xu hướng

Hiện tại, các nhà đầu tư hy vọng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào giữa tháng 9, tức cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, bà Bowman lưu ý lạm phát vẫn còn rủi ro tăng trở lại. Các yếu tố như điều kiện tài chính lỏng lẻo và kích thích mạnh tay của chính phủ liên bang “có thể thúc đẩy nhu cầu, cản trở bước tiến của Fed hoặc thậm chí khiến lạm phát tăng tốc”.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính ​thâm hụt tài khóa của Mỹ sẽ tương đương 7% GDP trong năm nay. Thêm nữa, bà Bowman chỉ ra sự gia tăng của số người nhập cư cũng có thể kéo chi phí nhà ở đi lên trong bối cảnh hoạt động xây dựng vẫn chưa bắt kịp với nhu cầu.

Ngược lại, Thống đốc Cook kỳ vọng lạm phát liên quan tới thị trường nhà ở sẽ dịu xuống vào năm 2025 và tỷ lệ lạm phát trong 3 và 6 tháng tới sẽ tiếp tục đi xuống trong năm nay khi người tiêu dùng phản ứng mạnh mẽ hơn với giá hàng hóa đắt đỏ.

Bà Cook chỉ ra: “Một số chuỗi bán lẻ đã thông báo kế hoạch giảm giá những mặt hàng nhất định. Chúng ta cũng thấy ngày càng nhiều bằng chứng chứng tỏ người tiêu dùng thu nhập cao đang chuyển sang mua sắm tại các cửa hàng chiết khấu”.

Trong cuộc họp gần nhất, Fed vẫn quyết định duy trì lãi suất ở mức cao hơn, trong thời gian lâu hơn. Trong khi đó, nhiều quốc gia trong nhóm G7 như Canada và các thành viên của Liên minh châu Âu - bao gồm Italy, Đức và Pháp - đã bắt đầu hạ lãi suất.

Khi phát biểu tại London, bà Bowman thừa nhận “có khả năng” sự khác biệt trong chiến lược giữa Fed và các ngân hàng trung ương khác sẽ ngày nới rộng ra trong những tháng tới.

Bà nhận định: “Trong những quý gần đây, lạm phát và thị trường lao động của Mỹ diễn biến khác biệt với nhiều nền kinh tế tiên tiến khác. Nhiều khả năng khác biệt xảy ra do Mỹ có chính sách nhập cư cởi mở hơn và các biện pháp kích thích kinh tế lớn hơn hẳn những nước đó trong thời đại dịch”.

Giang