|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Có thể đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz ngay trong hôm nay hoặc ngày mai

22:01 | 04/08/2026
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lạc quan rằng Washington và Tehran sẽ sớm đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz, qua đó góp phần hạ nhiệt giá cả năng lượng và nhiều loại hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận trong ngày 4/8 hoặc 5/8 (theo giờ Mỹ) để mở lại eo biển Hormuz, cho phép tàu thuyền thương mại di chuyển tự do qua tuyến hàng hải này.

Ông Bessent cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán với phía Iran. Có khả năng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận trong hôm nay hoặc ngày mai để mở lại eo biển Hormuz và từng bước đưa tình hình trở lại bình thường”.

Khi người dẫn chương trình của CNBC hỏi liệu phía Iran có được phép thu phí ở Hormuz hay không, vị bộ trưởng Mỹ không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Thỏa thuận sẽ đảm bảo quyền tự do đi lại [qua eo biển]”.

Sau bình luận của ông Bessent, giá hợp đồng tương lai dầu thô Brent giảm khoảng 3%, xuống dưới 78 USD/thùng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ dự đoán giá năng lượng và nhiều hàng hóa sẽ tiếp tục đi xuống sau khi hàng trăm tàu thuyền mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư được rời đi.

Ông nói thêm: “Không chỉ năng lượng mà cả phân bón, các sản phẩm lọc dầu và nhiều loại khí công nghiệp khác... Thị trường có thể sẽ thở phào và phục hồi mạnh mẽ khi khi giá cả các mặt hàng này giảm”.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công lớn vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần phát tín hiệu về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, song giao tranh với Tehran sau đó lại tiếp tục leo thang.

Giang (Theo CNBC)

TOP 10 ngân hàng cho vay khách hàng nhiều nhất nửa đầu 2026: BIDV là quán quân, NCB tăng mạnh nhất
BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân về cho vay khách hàng với hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước trong khi đó, NCB là ngân hàng có tốc độ tăng tín dụng cao nhất toàn hệ thống khi tăng gần 37% trong nửa đầu năm.