|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

25 bang của Mỹ khởi kiện thuế quan mới nhất của ông Trump

07:41 | 04/08/2026
Chia sẻ
Liên minh gồm 25 bang đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế, yêu cầu tòa vô hiệu hóa các mức thuế nhập khẩu mới áp dụng từ ngày 24/7.

Cảng Los Angeles của Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

Một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 3/8, với cáo buộc ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại của Mỹ.

Liên minh này đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế (USITC) nhằm phản đối mức thuế quan 10% hoặc 12,5% mà Nhà Trắng áp dụng từ ngày 24/7. Các nguyên đơn yêu cầu tòa án tuyên bố những mức thuế này là bất hợp pháp, đình chỉ việc thực thi và ra lệnh hoàn trả các khoản thuế quan số tiền thuế đã thu.

Trọng tâm của vụ kiện là nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm duy trì hệ thống thuế quan sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các loại thuế áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế hồi tháng 2 năm nay.

Các nguyên đơn cáo buộc giới chức Nhà Trắng đã dùng Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và nỗi lo về lao động cưỡng bức làm cái cớ để tái áp đặt các mức thuế quan toàn cầu gần như y hệt.

Bà Lettia James, Tổng chưởng lý bang New York, tuyên bố: “Sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao, chính quyền ông Trump lại một lần nữa tìm cách tăng thuế bất hợp pháp đối với các gia đình và doanh nghiệp thông qua một đợt áp thuế quan mới”.

Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời nhấn mạnh thuế quan theo Mục 301 đã được chứng minh là “công cụ pháp lý vững chắc” kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Chính quyền ông Trump áp đặt các mức thuế mới sau khi cáo buộc hàng chục quốc gia và Liên minh Châu Âu không ngăn chặn được hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức xâm nhập vào chuỗi cung ứng của họ.

Tuy nhiên, liên minh 25 bang cho rằng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã khởi động điều tra quá vội vàng, bỏ qua các bước tham vấn bắt buộc dành riêng cho từng quốc gia, đồng thời không giải trình được sao chỉ hai mức thuế lại phù hợp với 60 nền kinh tế có chính sách rất khác nhau.

“Không có sự tương thích hợp lý nào giữa cáo buộc về tình trạng cưỡng bức lao động trong các chuỗi cung ứng quốc tế và các mức thuế quan áp dụng trên diện rộngVăn phòng Đại diện Thương mại ban hành,” đơn kiện vieetses. 

Các quan chức thương mại Mỹ đã hoàn tất 60 cuộc điều tra trong khoảng hai tháng rưỡi và cuối cùng chỉ đưa ra hai mức thuế suất chính, chênh nhau 2,5 điểm %.

Đơn kiện cũng dẫn một số trường hợp miễn trừ mà các bang cho rằng làm suy yếu lập luận của chính quyền ông Trump. Ví dụ, USTR nêu thịt bò đông lạnh từ Brazil là một trong ba ví dụ về hàng hóa có liên quan đến lao động cưỡng bức, nhưng lại miễn áp thuế với mặt hàng này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang (Theo CNBC)

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.