Theo dự báo của Chứng khoán BSC, đà tăng điểm năm 2020 sẽ phụ thuộc vào dòng tiền mới, kì vọng vào khả năng nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp của FTSE.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần 6 điểm trong phiên giao dịch đầu năm 2020 nhờ sự dẫn dắt của các cổ phiếu ngân hàng và các mã vốn hóa lớn như VNM, GAS.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là tăng cường công tác thanh tra giám sát, xử lí vi phạm, đảm bảo kỉ cương, kỉ luật thị trường, tạo dựng long tin cho công chúng đầu tư.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 2/1/2020 của công ty chứng khoán, với nhịp hồi phục hiện tại, vẫn chưa thể nhận định chỉ số đã thoát khỏi xu hướng tiêu cực do áp lực cản tại vùng 881 điểm vẫn khá lớn, nhưng đã giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.
Dự báo, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020, VN-Index có thể tiếp tục giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 950 - 970 điểm như diễn biến của bốn tuần trước đó với sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu.
Năm 2019, thị trường chứng kiến sự lao dốc của các cổ phiếu như FTM, TTB, ROS. Bên cạnh đó, các cổ phiếu đầu cơ nổi sóng tăng mạnh cuối năm như FIT, CCL, TSC, TNA.
Năm 2019, khối tự doanh công ty chứng khoán tập trung mua ròng gần 2.500 tỉ đồng cổ phiếu trên thị trường, tuy nhiên khối này bán ròng hơn 2.400 tỉ đồng chứng chỉ quĩ ETF nội E1VFVN30.
Phiên giao dịch cuối năm chứng kiến thanh khoản thị trường chứng khoán èo uột, dù vậy các cổ phiếu ROS, SJS, GEX, VPB được thỏa thuận với giá trị từ vài chục tới hàng trăm tỉ đồng.
Kết thúc năm 2019, VN-Index đóng cửa tại 960,99 điểm, ghi nhận mức tăng 7,67% so với năm 2018; UPCoM-Index tăng 7,08% lên 56,56 điểm; trong khi đó HNX-Index chứng kiến năm 2019 kém sắc khi giảm 1,65% xuống 102,51 điểm.
Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 31/12, khối tự doanh trở lại bán ròng 41 tỉ đồng, tập trung cổ phiếu FPT. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng 82 tỉ đồng phiên thứ ba liên tiếp.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 31/12 của công ty chứng khoán, về kĩ thuật của chỉ số VN30, ngưỡng 880 đã từng xuất hiện một GAP nhỏ, chỉ báo RSI vẫn nằm dưới mức 50 chưa đủ để báo một xu hướng mạnh đang hình thành.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn trong phiên 9/2 khi bán ròng gần 235 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VCB.