|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 25/2: Dịch virus corona diễn biến phức tạp làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất, đồng USD tạm hạ nhiệt

21:25 | 25/02/2020
Chia sẻ
Sau đợt tăng điểm kéo dài thời gian gần đây, đồng USD đã hạ nhiệt trong phiên giao dịch hôm nay do tình hình dịch virus corona (covid-19) diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đe dọa gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế và làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (25/2), vào lúc 17h55 giờ Việt Nam có 7/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 3 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay 25/2: Dịch virus corona diễn biến phức tạp và làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất, đồng USD tạm hạ nhiệt - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp GBP/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,36% và cặp EUR/GBP giảm mạnh nhất cũng với mức giảm 0,44%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 25/2: Dịch virus corona diễn biến phức tạp và làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất, đồng USD tạm hạ nhiệt - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 25/2: Dịch virus corona diễn biến phức tạp và làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất, đồng USD tạm hạ nhiệt - Ảnh 3.

Hệ lụy của dịch virus corona (covid-19) đã bắt đầu tác động đến đồng USD

Sau đợt tăng điểm kéo dài thời gian gần đây, đồng USD đã hạ nhiệt trong phiên giao dịch hôm nay do tình hình dịch virus corona (covid-19) diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đe dọa gây thiệt hại đến tăng trưởng kinh tế và làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Theo tổng hợp của Investing.com, hợp đồng tương lai lãi suất quĩ liên bang (Fed fund rate) đã tăng trong vài ngày qua, cho thấy khả năng 50/50 rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào đầu tháng 4.

Các ngân hàng trung ương trên khắp châu Á đều đã nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi chính phủ những nước này cam kết sẽ bơm thêm kích thích tài khóa để bù đắp tổn thất do dịch virus corona gây ra. Các nước phương Tây dường như cũng đang xem xét thực hiện động thái tương tự khi ảnh hưởng của dịch covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu.

"Tình hình đang khá căng thẳng", ông Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Australia (Sydney), nhận định.

"Chúng tôi không chỉ dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất mà thực sự tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ làm điều đó, vì chỉ có họ mới có thể tác động đến lãi suất tiền mặt", ông Catril khẳng định.

Vào lúc 15h58 giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính đã giảm dần từ mức cao ba năm mà chỉ số này đạt được tuần trước.

Quan chức Fed nói gì về khả năng hạ lãi suất?

Chủ tịch Fed khu vực Cleveland - bà Loretta Mester hôm 24/2 đã mô tả dịch virus corona là "một rủi ro lớn".

"Tại thời điểm này, thật khó để đánh giá chính xác tác động kinh tế của dịch covid-19, tuy nhiên tình trạng bất ổn mới này là thứ mà tôi sẽ theo dõi cẩn thận", bà nói.

Tuy nhiên, bà Mester cũng phủ nhận khả năng Fed sẽ phải hành động để kiểm soát thị trường tài chính đang khá hỗn loạn như hiện nay.

"Tôi chỉ lưu ý rằng bạn không nên phản ứng thái quá với sự biến động trên thị trường nếu bạn là một nhà hoạch định chính sách tiền tệ", bà cảnh báo.

Khi không có nhiều tin tức tích cực về virus corona (SARS-CoV-2), ít chuyên gia nào dự đoán đồng USD sẽ giảm điểm vào lúc này.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 17h (giờ Việt Nam) hôm nay, ngoài Trung Quốc đã có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 80.298 và số ca tử vong là 2.706.

Đáng chú ý, Hàn Quốc - ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục, mới ghi nhận thêm 144 ca nhiễm mới trong hôm nay, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus corona lên 977 người. Số ca tử vong hiện tại ở nước này là 11 người.

Thông tin tiêu cực xuất hiện liên tục về dịch virus corona đã khiến nhà đầu tư lo sợ rằng dịch bệnh sẽ bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Hôm 24/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định thế giới cần nỗ lực hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19, đồng thời cần phải chuẩn bị sẵn tâm lí cho kịch bản dịch bệnh này bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng euro (EUR) đã tăng điểm nhẹ so với đồng USD lên mức 1,0863 USD đổi một EUR, trong khi đồng bạc xanh giao dịch quanh ngưỡng 110,52 yen Nhật (JPY) đổi một USD.

Trong khi đó, đồng đô la Úc (AUD) và đô la New Zealand (NZD) không biến động nhiều so với đồng USD

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.